Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiểm tra thực hiện thí điểm hợp nhất các ban chỉ đạo cấp xã

08:07, 10/07/2013

(ĐN)- Ngày 9-7, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Huyện ủy Trảng Bom, Thành ủy Biên Hòa và 4 xã, phường thuộc 2 địa phương này về việc thực hiện thí điểm hợp nhất các Ban chỉ đạo ở cơ sở...

(ĐN)- Ngày 9-7, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Ngọc Thanh, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Huyện ủy Trảng Bom, Thành ủy Biên Hòa và 4 xã, phường thuộc 2 địa phương này về việc thực hiện thí điểm hợp nhất các Ban chỉ đạo ở cơ sở (toàn tỉnh có 22 xã, phường triển khai thí điểm). Đó là việc sáp nhập 3 Ban chỉ đạo (BCĐ) gồm: Ban vận động cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư", BCĐ quy chế dân chủ ở cơ sở, BCĐ phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Ngọc Thanh chủ trì buổi làm việc
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Ngọc Thanh chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các địa phương đều kiến nghị tiếp tục duy trì việc hợp nhất các BCĐ theo mô hình hiện nay để bộ máy hoạt động của BCĐ được tinh gọn, công tác điều hành được xuyên suốt, không trùng lắp, trách nhiệm của các thành viên BCĐ được phân định rõ ràng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát với thực tế; giảm bớt thời gian hội họp ở cơ sở...Các địa phương cũng đề xuất thống nhất cách đặt tên BCĐ vì tên hiện tại quá dài; có sự chỉ đạo thống nhất về sử dụng con dấu, bổ sung phó BCĐ chuyên trách là Phó chủ tịch UBND cấp xã, bổ sung cán bộ y tế và thương binh-xã hội vào BCĐ, bổ sung kinh phí hoạt động của BCĐ ...

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Ngọc Thanh ghi nhận những nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai thí điểm hợp nhất các BCĐ của cơ sở. Đồng chí cũng lưu ý các địa phương cần bổ sung quy chế hoạt động, nhiệm vụ của BCĐ, của từng thành viên; định ra các chương trình hoạt động cụ thể phù hợp, sát với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Điều quan trọng phải lồng ghép, gắn kết các hoạt động để người dân tiếp thu, thực hiện các chương trình toàn diện và hiệu quả hơn.  

Ngọc Thư

 

Tin xem nhiều