Báo Đồng Nai điện tử
En

Nuôi gà bằng nệm sinh học

12:10, 12/10/2013

(ĐN)- Ông Đào Đình Đông, ấp 2, xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất) đã áp dụng mô hình nuôi gà bằng nệm sinh học, giảm được nhiều chi phí đầu vào.

(ĐN)- Ông Đào Đình Đông, ấp 2, xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất) đã áp dụng mô hình nuôi gà bằng nệm sinh học, giảm được nhiều chi phí đầu vào. Cụ thể trước khi nuôi gà, ông Đông dùng trấu trộn với một loại men rải đều khắp chuồng làm thành một lớp nệm dày chừng 8cm, sau đó mới thả gà vào nuôi. Lớp nệm sinh học này lên men giúp khử mùi hôi trong chuồng nuôi gà, đặc biệt là phân hủy toàn bộ chất thải trong chăn nuôi sau 1-2 giờ, giúp chuồng trại chăn nuôi luôn sạch sẽ, giảm được ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Bên cạnh đó, dùng nệm sinh học nuôi gà cả chu kỳ không mất công dọn chuồng. Ngoài ra, sử dụng tấm nệm sinh học, ông Đông giảm được chi phí phun thuốc sát trùng hàng tuần cho chuồng trại, gà mau lớn và hạn chế được  dùng kháng sinh phòng bệnh.

Hương Giang

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích