Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiến nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT cho Tiểu đoàn 58

08:11, 01/11/2013

(ĐN)- Ngày 31-10, Lữ đoàn pháo binh 75, Quân Khu 7 đã tổ chức hội thảo đề nghị Nhà Nước phong tặng danh hiệu Anh Hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước cho Tiểu đoàn 58, thuộc Đoàn pháo binh miền Đông Nam bộ, tiền thân của Lữ đoàn pháo binh 75 ngày nay.

(ĐN)- Ngày 31-10, Lữ đoàn pháo binh 75, Quân Khu 7 đã tổ chức hội thảo đề nghị Nhà Nước phong tặng danh hiệu Anh Hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước cho Tiểu đoàn 58, thuộc Đoàn pháo binh miền Đông Nam bộ, tiền thân của Lữ đoàn pháo binh 75 ngày nay.

Các đại biểu về dự hội thảo
Các đại biểu về dự hội thảo

Tham dự hội thảo có trên 30 đồng chí là lãnh đạo pháo binh Quân khu 7, Ban thi đua khen thưởng tỉnh, Lữ đoàn pháo binh 75, cùng các cựu chiến binh nguyên là lãnh đạo Tiểu đoàn 58.

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã tập trung cung cấp những tư liệu lịch sử, cũng như nêu bật những thành tích, những chiến công đặc biệt xuất sắc mà Tiểu đoàn 58 đã lập nên trong suốt chặng đường 10 năm chiến đấu trong đội hình Đoàn pháo binh miền Đông Nam bộ giai đoạn 1965- 1975.

Theo đó, Tiểu đoàn 58 được thành lập ngày 20-10-1955 tại Hà Đông, là một trong 3 Tiểu đoàn súng cối 120 ly thuộc Trung đoàn 68 pháo xe kéo, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2. Ngày 28-10-1965, Tiểu đoàn chi viện cho chiến trường B2 và được biên chế vào đội hình Đoàn pháo binh miền Đông Nam bộ.

Trãi qua 10 năm chiến đấu liên tục trên chiến trường, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 58 đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể.

Trong chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn luôn thể hiện tinh thần dũng cảm, mưu trí, sáng tạo nhiều cách đánh hay, đánh hiệp đồng giỏi, chi viện đắc lực cho bộ binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm chủ chiến trường.

Kết thúc cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Tiểu đoàn đã đánh trên 100 trận lớn, nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu 13.500 tên địch, tiêu diệt 11 trận địa pháo, phá hủy 125 khẩu pháo các loại, phá hỏng 140 trại lính, phá hủy 67 máy bay, bắn rơi 2 máy bay bằng súng bộ binh, bắn cháy 15 kho xăng dầu, làm nổ 30 kho đạn, phá hỏng hằng trăm xe quân sự và nhiều phương tiện chiến tranh khác của địch.

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc đó, Tiểu đoàn đã vinh dự được Đảng, Nhà Nước tặng thưởng 2 Huân chương chiến công giải phóng hạng nhất; 2 Huân chương chiến công giải phóng hạng nhì, ba; 3 Huân chương Quân công giải phóng hạng 3 và 4 cá nhân được tuyên dương hành động anh hùng.

                                                                     Đ.V

 

Tin xem nhiều