Báo Đồng Nai điện tử
En

Bộ Y tế tặng Bằng khen cho 4 cá nhân và tập thể Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

03:12, 27/12/2013

(ĐN)- Ngày 27-12, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích cứu sống bệnh nhân bị thuyên tắc ối và chấn thương nặng do tai nạn lao động.

(ĐN)- Ngày 27-12, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích cứu sống bệnh nhân bị thuyên tắc ối và chấn thương nặng do tai nạn lao động.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 bác sĩ Nguyễn Mạnh Hoan (bên trái) và Hà Văn Dần.
Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 bác sĩ Nguyễn Mạnh Hoan (bên trái) và Hà Văn Dần.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Thi đua khen thưởng tỉnh đã trao Bằng khen đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (kèm tiền thưởng 10 triệu đồng), cùng 2 cá nhân là bác sĩ Hà Văn Dần, Trưởng khoa phẩu thuật- gây mê hồi sức và bác sĩ Nguyễn Mạnh Hoan, Trưởng khoa sản 1 (kèm tiền thưởng 5 triệu đồng/cá nhân). Bên cạnh đó, 1 tập thể là kíp trực cấp cứu- phòng sanh cùng 2 bác sĩ Hà Văn Dần và Nguyễn Mạnh Hoan cũng được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế vì có thành tích xuất sắc trong việc cấp cứu thành công bệnh nhân bị thuyên tắc ối vào ngày 16-11.

Dịp này, tập thể Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cũng đón nhận Bằng khen của Bộ Y tế vì đã có thành tích xuất sắc trong việc cấp cứu điều trị thành công bệnh nhân chấn thương nặng do tai nạn lao động vào ngày 22-8-2013.

Như tin đã đưa, ngày 16-11, sản phụ Đỗ Thị Diệu Huyền, 33 tuổi (ngụ tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) mang thai 40 tuần tuổi nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Qua thăm khám, sức khỏe sản phụ hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, 3 giờ sau bỗng dưng sản phụ khó thở, tím tái, co giật, mạch khó bắt, huyết áp không đo được. Qua hội chẩn khẩn cấp, sản phụ Huyền được chẩn đoán bị thuyên tắc ối nên bệnh viện đã huy động một kíp phẫu thuật gồm 30 bác sĩ, nhân viên các khoa, phòng tập trung cứu sản phụ.

Sau hơn 5 tuần điều trị, đến nay sức khỏe của sản phụ và cháu bé đã ổn định và đang dần hổi phục. Đây là ca thuyên tắc ối đầu tiên được ghi nhận tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và đã cứu sống được cả mẹ lẫn con.

Văn Truyên

 

Tin xem nhiều