Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh án chung thân cho hành vi man rợ

11:12, 30/12/2013

(ĐN)- Ngày 30-12, tại UBND xã Phước An  (huyện Nhơn Trạch), Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử lưu động vụ án giết người đối với bị cáo Nguyễn Tiến Tới (33 tuổi, thường trú xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, trọ tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch).

(ĐN)- Ngày 30-12, tại UBND xã Phước An  (huyện Nhơn Trạch), Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử lưu động vụ án giết người đối với bị cáo Nguyễn Tiến Tới (33 tuổi, thường trú xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, trọ tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch).

Trước đó, Tới và bị hại Trần Văn Út (30 tuổi, ngụ thị trấn Rạch Giới, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, sống ở xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) có nhiều mâu thuẫn với nhau trong công việc và Tới cho rằng Út đã nhiều lần xâm hại tình dục mình (Út là người có biểu hiện đồng tính).

 Ngày 5-1, sau khi đã uống rượu say, Tới về phòng trọ của mình lấy 1 con dao và đèn pin, sau đó đến phòng trọ của Út. Tại đây, Tới lẻn vào phòng trọ nhân lúc Út ngủ say, Tới đâm và chém nhiều nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ. Gây án xong Tới về phòng trọ cùng vợ, qua hôm sau thì đến Công an huyện Nhơn Trạch đầu thú.

Xét tính chất mức độ nghiêm trọng của hành vi bị cáo gây ra, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt Nguyễn Tiến Tới bản án tù chung thân.  

Hải Đăng

Tin xem nhiều