Báo Đồng Nai điện tử
En

Một trẻ bị phù não nặng khi gửi ở nhóm trẻ gia đình

04:12, 19/12/2013

(ĐN)- Sáng 18-12, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Ngọc Hải Hà (16 tháng tuổi, ngụ tại phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa) trong tình trạng da tím tái, hôn mê sâu...

(ĐN)- Thạc sĩ, bác sĩ Hà Văn Dần, Trưởng khoa Phẫu thuật, gây mê hồi sức (Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai) cho biết, sáng 18-12, bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Ngọc Hải Hà (16 tháng tuổi, ngụ tại phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa) trong tình trạng da tím tái, hôn mê sâu. Bệnh viện đã tiến hành chụp CT và phát hiện máu tụ dưới vùng cứng bán cầu trái. Các bác sĩ tiến hành mổ ngay lập tức và phát hiện bệnh nhân bị phù não rất nặng. Sau đó, bác sĩ tiếp tục hồi sức, cho bệnh nhân thở máy, cân bằng nước điện giải.

Hiện tại, tình hình bệnh nhân khá nặng, bị phù não nhiều, tiên lượng phục hồi khó khăn. Gia đình đã làm cam kết chuyển bệnh nhân lên bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh. Bước đầu, các bác sĩ xác định do chấn thương gây nên tụ máu dưới vùng cứng bán cầu bên trái.

Được biết, cháu Nguyễn Ngọc Hải Hà mới được cha mẹ gửi tại một nhóm trẻ gia đình chưa được cấp phép hoạt động ở gần nhà từ hôm 16-12. Sau khoảng gần 2 tiếng đồng hồ từ khi người nhà mang đến nhà bảo mẫu gửi, bảo mẫu phát hiện tình trạng trẻ nôn ói, mệt mỏi. Sau đó, người nhà đã lập tức đưa cháu đi bệnh viện. Hiện chưa xác định rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều