Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngày hội Khoa học công nghệ năm 2013

04:01, 17/01/2014

(ĐN)- Sáng 17-1, tại Trung tâm tổ chức hội nghị và sự kiện Golden Palace (TP. Biên Hòa), Sở Khoa học công nghệ (KH-CN) đã tổ chức Ngày hội Khoa học và công nghệ...

(ĐN)- Sáng 17-1, tại Trung tâm tổ chức hội nghị và sự kiện Golden Palace (TP. Biên Hòa), Sở Khoa học và công nghệ (KH-CN) đã tổ chức Ngày hội Khoa học và công nghệ với 3 nội dung gồm: Lễ trao giải cho 9 phong trào, hội thi, giải thưởng năm 2013; Hội thảo huy động các nguồn lực thực hiện kế hoạch số 155-KH/TU của Tinh ủy Đồng Nai và Họp mặt các học viên tham gia chương trình đào tạo sau đại học tỉnh Đồng Nai (video clip).

Ông Bùi Văn Quyền, Cục trưởng cục công tác phía Nam, Bộ KHCN trao cúp cho cá nhân đạt giải
Ông Bùi Văn Quyền, Cục trưởng cục công tác phía Nam, Bộ KHCN trao cúp cho cá nhân đạt giải

Đến dự Ngày hội có các đồng chí: Bùi Văn Quyền, Cục trưởng Cục công tác phía Nam (Bộ KH-CN); Trần Văn Tư, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Văn Tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vy Văn Vũ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Huỳnh Tấn Kiệt, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh trao giải Nhất lĩnh vực báo in hội thi Sản phẩm truyền thông KHCN cho Phó TBT Báo Đồng Nai
Chủ tịch UBND tỉnh trao giải Nhất lĩnh vực báo in hội thi Sản phẩm truyền thông KHCN cho Phó TBT Báo Đồng Nai.

Tại ngày hội, Ban tổ chức 9 phong trào, hội thi, giải thưởng đã trao 396 giải (26 giải nhất, 50 giải nhì, 76 giải ba, 226 giải khuyến khích, 4 giải đặc thù, 8 giải vàng, 6 giải bạc) cho các cá nhân, tập thể có những sáng kiến, giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong các hội thi.

Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chụp hình lưu niệm với các cá nhân đạt giải.
Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chụp hình lưu niệm với các cá nhân đạt giải.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà các phong trào, hội thi thuộc lĩnh vực KH-CN đã đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, nhiều giải pháp, sáng kiến có tính ứng dụng cao, mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống, sản xuất đã góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh nhà. Năm 2014, các phong trào cần được quan tâm, nhân rộng hơn nữa, lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng để nhân dân trong tỉnh thực sự làm chủ KH-CN, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng Đồng Nai sớm trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, đi trước cả nước.

Tin, ảnh: Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích