Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm chính thức Nhật Bản

10:03, 16/03/2014

Ngày 16-3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước theo lời mời của Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko.

Ngày 16-3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước theo lời mời của Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko.

Đây là chuyến thăm Nhật Bản cấp nhà nước lần đầu tiên của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trên cương vị Chủ tịch nước và là chuyến thăm Nhật Bản cấp nhà nước lần thứ 2 của Chủ tịch nước ta - sau chuyến thăm cấp nhà nước đến Nhật Bản tháng 11-2007 của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong hơn 40 năm qua, kể từ khi 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chiều 16-3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm hỏi nhân dân tỉnh Ibaraki.
Chiều 16-3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm hỏi nhân dân tỉnh Ibaraki.

Sau lễ đón được tổ chức trọng thể tại sân bay quốc tế Haneda, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm tỉnh Ibaraki. Tại đây, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới thăm Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp, Trung tâm máy nông nghiệp, Nhà máy chế biến rau tươi sống Asahi nhằm tìm hiểu thực tế các mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả cao của Nhật Bản. Phát biểu nhân chuyến thăm, Chủ tịch nước nhấn mạnh mục tiêu quan trọng nhất của chuyến thăm lần này là nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với Nhật Bản phát triển ngày càng toàn diện và hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết ông rất ấn tượng về trình độ phát triển cao của ngành nông nghiệp tỉnh Ibaraki nói riêng và của Nhật Bản nói chung.

Cuối buổi chiều 16-3, Chủ tịch nước đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn Việt Nam với tỉnh Ibaraki và tiếp ngài Thống đốc tỉnh Ibaraki.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết ông tin tưởng rằng với nỗ lực của cả hai phía, hợp tác giữa tỉnh Ibaraki với Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, đem lại kết quả thực chất trong thời gian tới, đồng thời chuyến thăm này sẽ giúp các địa phương hai nước hiểu biết nhau hơn, mở ra hướng hợp tác mới trong lĩnh vực nông nghiệp giữa tỉnh Ibaraki và các địa phương của Việt Nam.

Theo chương trình, sáng 17-3, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta diễn ra tại Hoàng cung.

Theo TTXVN

 

Tin xem nhiều