Báo Đồng Nai điện tử
En

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can băng chặn xe tải cướp giật

04:03, 26/03/2014

(ĐN)-  Ngày 26-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam  băng chặn xe tải cướp giật tài sản.

(ĐN)-  Ngày 26-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng: Hà Quang Tân (22 tuổi), Nguyễn Đức Thuần (23 tuổi), Nguyễn Đức Thoại (21 tuổi), Nguyễn Ngọc Anh Quốc Quân (33 tuổi), cùng ngụ tại ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình (huyện Trảng Bom) và Lã Thanh Hùng (17 tuổi) ngụ ấp Dốc Mơ 1, xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất) về hành vi cướp giật tài sản.

          Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an huyện Thống Nhất, vào khoảng 22h, ngày 16-2, Tân rủ Thuần, Quân, Thoại, Hùng đi chặn xe tải lấy tiền ăn nhậu. Khi phát hiện xe ô tô tải biển số 54M – 1709 do anh Lê Ngọc Hùng (35 tuổi), ngụ xã Xuân Tân (TX Long Khánh) điều khiển đang đậu bên đường thuộc địa bàn ấp Bạch Lâm 2, xã Gia Tân 2 (huyện Thống Nhất), Tân cùng đồng bọn lấy cây chặn xe anh Hùng, đồng thời đe dọa, dùng vũ lực uy hiếp anh Hùng và những người đi trên xe đưa tiền cho chúng. Thấy bọn chúng đông người và hung hãn, anh Hùng đành phải xuống xe đưa bọn chúng 200 ngàn đồng, nhưng bọn chúng không chịu vì chê ít. Sau đó, anh Hùng đưa tiếp 200 ngàn đồng và bọn chúng cũng không chấp nhận, đồng thời đe dọa nếu không đưa thêm sẽ bị bọn chúng đánh. Khi anh Hùng nài nỉ, van xin, thì bị các  đối tượng tấn công vào mặt và đùi, anh Hùng bỏ chạy leo lên ca bin đóng cửa lại, đồng thời gọi điện báo cơ quan công an. Sau đó, công an xã Gia Tân 2 (huyện Thống Nhất) đã đến hiện trường và bắt được Tân và Quân, còn các đồng bọn khác vứt hung khí, trốn thoát.

Qua lời khai và bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 27-2, các đối tượng Thuần, Thoại, Hùng đã bị Công an huyện Thống Nhất bắt giữ.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý trước pháp luật.

Hữu Thắng

Tin xem nhiều