Báo Đồng Nai điện tử
En

Tạm giữ đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

04:03, 26/03/2014

(ĐN)- Ngày 26-3, thượng tá Trần Sỹ Quỳnh, Phó trưởng Công an huyện Thống Nhất cho biết, cơ quan công an huyện đang tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra đối tượng Ngô Văn Trường, 32 tuổi, ngụ tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) về hành vi " tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy".

(ĐN)- Ngày 26-3, thượng tá Trần Sỹ Quỳnh, Phó trưởng Công an huyện Thống Nhất cho biết, cơ quan công an huyện đang tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra đối tượng Ngô Văn Trường, 32 tuổi, ngụ tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào khoảng 10h 30 phút, ngày 25-3, nhận được tin báo của quần chúng có một đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang sử dụng ma túy tại ấp Nam Sơn, xã Quang Trung (huyện Thống Nhất), Công an xã Quang Trung phối hợp với Công an huyện Thống Nhất  đến kiểm tra và phát hiện trong túi xách đối tượng này có một gói giấy bạc, cùng 9 đoạn ống hút được hàn kín hai đầu, bên trong chứa chất bột màu trắng nên mời về trụ sở công an làm việc.

Ban đầu đối tượng Trường khai nhận toàn bộ chất bột màu trắng ở trong giấy bạc và ống hút đều là chất ma túy. Số ma túy này do Trường mua từ TP.Hồ Chí Minh về sử dụng và bán cho con nghiện khu vực xã: Quang Trung, Gia Kiệm (huyện Thống Nhất), khi chuẩn bị mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ. Vụ việc hiện đang được cơ quan công an huyện Thống Nhất tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, đối tượng Trường đã có hai tiền án về tội cướp giật tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Năm 2006 và năm 2009 bị Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa tuyên phạt 7 năm tù giam và đối tượng Trường mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 1-2014.

Hữu Thắng

Tin xem nhiều