Báo Đồng Nai điện tử
En

Hỗ trợ hơn 1,6 tỷ đồng cho các hộ nghèo phát triển chăn nuôi

04:04, 22/04/2014

(ĐN)- Sáng 22-4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức tổng kết 13 năm hỗ trợ vốn phát triển kinh tế gia đình và họp mặt truyền thống 38 năm ngày thành lập Hội.

(ĐN)- Sáng 22-4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức tổng kết 13 năm hỗ trợ vốn phát triển kinh tế gia đình và họp mặt truyền thống 38 năm ngày thành lập Hội.

Bà Vương Thị Quyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh khen tặng các mạnh thường quân có nhiều đóng góp trong hoạt động nhân đạo
Bà Vương Thị Quyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh khen tặng các mạnh thường quân có nhiều đóng góp trong hoạt động nhân đạo

Từ năm 2001 đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hỗ trợ vốn cho 510 hộ nghèo, người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam để phục vụ chăn nuôi với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng; đồng thời hỗ trợ cho hàng trăm đối tượng khác có vốn buôn bán nhỏ, học nghề... Bên cạnh đó, trong tỉnh còn có 3 Huyện hội đã triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ vốn chăn nuôi cho các hộ dân trong huyện với số tiền trên 615 triệu đồng.

Kết quả, đến nay đã có hơn 50% số hộ gia đình được hỗ trợ vốn cải thiện được kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững, nhiều hộ chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số hộ do không có tư duy làm ăn, hoặc sức khỏe không đảm bảo nên chưa phát huy được hiệu quả của nguồn vốn.

 Dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng cờ thi đua xuất sắc 5 năm liền cho 2 tập thể; tặng Bằng khen cho 36 tập thể, 45 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hoạt động nhân đạo. UBND tỉnh cũng trao tặng Bằng khen cho 14 tập thể, 15 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhân đạo và 11 hộ gia đình đã sử dụng tốt nguồn vốn, thoát nghèo vươn lên phát triển kinh tế.  

Hạnh Dung

 

 

Tin xem nhiều