Báo Đồng Nai điện tử
En

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa tại ngày "Đại gia đình các dân tộc Việt Nam"

10:06, 30/06/2014

Nằm trong chương trình hoạt động của sự kiện "Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6; sáng 29-6, tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đã tai hiện Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa.

Nằm trong chương trình hoạt động của sự kiện “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6; sáng 29-6, tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đã tai hiện Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa.

Lễ hội bao gồm các nội dung: Phần Lễ chánh tế khao lề thế lính do bô lão, thầy pháp thực hiện nghi lễ, gồm những nghi thức: Lễ yết, Lễ tế chánh điện, Lễ tế ngoại đàn, Lễ thế lính, Lễ thả thuyền và hình nhân thế mạng… Phần hội tái hiện những nét đặc sắc của hội bài chòi.

Sự kiện “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” nhằm củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện tiếng nói của cộng đồng các dân tộc Việt Nam về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời góp phần tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.

Ngoài lễ khao lề thế lính Hoàng Sa của ngư dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) nhằm ghi nhớ công ơn nhóm An Vĩnh thuộc hải đội Hoàng Sa đã ra đi tìm kiếm sản vật và cắm mốc biên giới hải phận; lễ hội cầu ngư (lễ hội Cá Ông, lễ tế Cá Voi) thường được ngư dân ven biển Đà Nẵng tổ chức vào đầu năm, kết hợp tế lễ và lễ ra quân đánh bắt cá, ngàyhội “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc” cỏn tái hiện một số lễ hội truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam như: lễ cúng thần biển (lễ cúng Po Riyak) theo nghi thức Rija Harei do các vị Mâduen, Ka-ing và ban nhạc lễ tỉnh Ninh Thuận thực hiện...

Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động hướng về biển, đảo, biên giới Tổ quốc như: triển lãm tư liệu, hiện vật, hình ảnh và chiếu phim tư liệu về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; chương trình giao lưu, lấy chữ ký của đại diện các dân tộc Việt Nam, lực lượng thanh niên và du khách vào 4 tấm bản đồ Việt Nam…

Lễ hội thu hút sự tham gia của hơn 200 người đến từ 32 dân tộc thuộc 8 tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng, miền trong cả nước và lực lượng học sinh, sinh viên các dân tộc đang học tập tại một số trường ở Hà Nội và Tây Nguyên.

(D.Thao)

 

Tin xem nhiều