Báo Đồng Nai điện tử
En

Người lao động không nhận lương để hỗ trợ doanh nghiệp

06:06, 07/06/2014

(ĐN)- Ngày 6-6, Liên đoàn Lao động  Đồng Nai, Ban Quản lý các khu công nghiệp  Đồng Nai và UBND huyện Trảng Bom đã gặp gỡ lãnh đạo 33 doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở trên địa bàn có tài sản bị kẻ xấu lợi dụng đập phá trong 2 ngày 13, 14-5.

(ĐN)- Ngày 6-6, Liên đoàn Lao động  Đồng Nai, Ban Quản lý các khu công nghiệp  Đồng Nai và UBND huyện Trảng Bom đã gặp gỡ lãnh đạo 33 doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở trên địa bàn có tài sản bị kẻ xấu lợi dụng đập phá trong 2 ngày 13, 14-5.

Lãnh đạo huyện Trảng Bom gặp gỡ với đại diện Công đoàn của một doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Bàu Xéo. Ảnh: C. Nghĩa
Lãnh đạo huyện Trảng Bom gặp gỡ với đại diện Công đoàn của một doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Bàu Xéo. Ảnh: C. Nghĩa

Tại buổi gặp, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tăng Quốc Lập đã thông báo chính sách hỗ trợ của tỉnh và Trung ương đối với những doanh nghiệp không may bị đập phá bởi hành vi của một số kẻ quá khích. Ông Lập cũng thông báo quan điểm của tỉnh là sẽ xử lý nghiêm minh những kẻ gây rối, phá hoại tài sản của doanh nghiệp, đồng thời cam kết không để tái diễn tình trạng trên. Ông Lập đề nghị các Công đoàn cơ sở vận động công nhân hỗ trợ doanh nghiệp sớm vượt qua sự cố vừa qua bằng nhiều hình thức.

Phó chủ tịch UBND huyện Trảng Bom Lê Minh Trang cho biết, đến nay 100% doanh nghiệp đã làm việc trở lại. Hầu hết các doanh nghiệp đều cho công nhân hưởng lương trong 2 ngày xảy ra sự cố, trong đó nhiều doanh nghiệp cho hưởng lương 100% như ngày đi làm bình thường. Phía huyện cũng đã thành lập các đoàn đi thăm, động viên các doanh nghiệp bị thiệt hại sớm trở lại sản xuất.

* Trước đó, trong 2 ngày 4 và 5-6, Liên đoàn Lao động  tỉnh phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa, UBND huyện Long Thành gặp gỡ các doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp bị một số kẻ quá khích đập phá, làm hư hỏng tài sản. Đại diện các doanh nghiệp bày tỏ sự hài lòng với các chính sách quan tâm hỗ trợ của tỉnh, đồng thời cam kết tiếp tục đầu tư lâu dài tại Đồng Nai.

Chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa Nguyễn Văn Thắng cho biết, có 57 doanh nghiệp có phương án trả đủ lương cơ bản cho công nhân trong những ngày nghỉ. Đã có 100% công nhân ở 10 doanh nghiệp tự nguyện không nhận lương những ngày phải nghỉ việc, đồng thời lấy những ngày nghỉ việc trừ vào phép năm. Ở 7 doanh nghiệp khác, phần đông công nhân tự nguyện không hưởng lương những ngày nghỉ... Công nhân cũng có hình thức chia sẻ với doanh nghiệp bằng cách vận động nhau tăng ca để giải quyết đơn hàng cho kịp thời.

Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều