Báo Đồng Nai điện tử
En

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng

11:07, 09/07/2014

(ĐN)- Sáng nay 9-7, tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII, báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu 6 tháng đầu năm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Phúc cho biết, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực.

(ĐN)- Như tin đã đưa, sáng nay 9-7, tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh, khóa VIII, báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu 6 tháng đầu năm 2014, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Phúc cho biết, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả khả quan.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Phúc báo cáo trước Kỳ họp
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Phúc báo cáo tại Kỳ họp

Theo đó, trên lĩnh vực kinh tế, giá trị sản xuất các ngành đều tăng so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm được thực hiện trên 24 ngàn tỷ đồng, đạt 42,1% kế hoạch, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện trên 26 ngàn tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch, tăng 46% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư nước ngoài 826 triệu USD, tăng 37,7% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên 16,6 ngàn tỷ đồng, đạt 47% so với dự toán, tăng 18% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng đã được tiếp tục quan tâm chỉ đạo, góp phần thiết thực vào ổn định và cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, giải quyết việc làm, y tế và đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển các lĩnh vực y tế, đầu tư nhiều trang thiết bị mới trong chẩn đoán, điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân...cũng đã được chỉ đạo thực hiện. Cũng trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho gần 50 ngàn người; đào tạo và dạy nghề cho hơn 30 ngàn người...

Tình hình quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản được giữ vững ổn định. Các loại tội phạm, vi phạm pháp luật được phát hiện và xử lý kịp thời. Công tác tiếp công dân tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh đông người trong 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ.

Các đại biểu trao đổi thêm trong giờ giải lao
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái (ảnh trên) và các đại biểu trao đổi thêm trong giờ giải lao

Tuy nhiên, cũng theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Phúc, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong tỉnh hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về thị trường tiêu thụ sản phẩm, giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi và các chi phí vật tư đầu vào tăng cao gây khó khăn cho ngành nông nghiệp. Ngoài ra, lĩnh vực kinh doanh bất động sản vẫn còn khó khăn; một số công trình chậm tiến độ do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều vướng mắc; đời sống người dân ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn; cải cách thủ tục hành chính tuy có chuyển biến tích cực nhưng chưa đạt yêu cầu...

[links(left)]Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Phúc đã nêu một số giải pháp trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng cuối năm. Trong đó, sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp và người dân như thuế, hải quan, tín dụng, đất đai. Song song đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án tái cơ cấu nền kinh tế, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng trên địa bàn.

Cụ thể, UBND tỉnh sẽ ban hành danh mục dự án có ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư và dừng thu hút đầu tư, trong đó chú trọng thu hút đầu tư theo hướng ưu tiên các dự án công nghệ cao, các dự án thân thiện với môi trường, dự án công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn. Đồng thời, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia...

Cũng trong phiên họp sáng 9-7, các đại biểu đã nghe các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, trong đó có các nội dung đáng chú ý như: chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh, điều chỉnh chỉ tiêu, quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020...

Tin: Ngọc Thư; ảnh: Công Nghĩa

 

 

Tin xem nhiều