Báo Đồng Nai điện tử
En

Ở tù vì hám lợi, gieo "cái chết trắng" cho xã hội

02:07, 18/07/2014

(ĐN)- Ngày 17-7, Tòa án quân sự khu vực 2 (Quân khu 7) đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hương Lan (27 tuổi) 7 năm tù giam; Lưu Thị Hồng (28 tuổi) 4 năm tù giam; Đặng Thanh Cường (21 tuổi) 4 năm 6 tháng tù giam, vì tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

(ĐN)- Ngày 17-7, Tòa án quân sự khu vực 2 (Quân khu 7) đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hương Lan (27 tuổi) 7 năm tù giam; Lưu Thị Hồng (28 tuổi) 4 năm tù giam; Đặng Thanh Cường (21 tuổi) 4 năm 6 tháng tù giam. Cả 3 đối tượng cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng, phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, qua quen biết, Nguyễn Thị Hương Lan đã nhờ Đặng Thanh Cường (lúc phạm tội đang là quân nhân) vận chuyển, cất giấu ma túy cho Lan (dạng ma túy đá) và thuê Lưu Thị Hồng đi giao ma túy cho các con nghiện. Chỉ trong một thời gian ngắn từ 15 đến 27-2-2014, dưới sự điều hành của Lan, Cường đã 4 lần nhận, giao ma túy cho Lan và Hồng; Hồng có 9 lần trực tiếp đi giao ma túy cho các con nghiện. Công an TP.Đà Lạt đã thu giữ 12,3585 gam ma túy đá; 4,1 triệu đồng; 6 điện thoại di động.

Đây là bài học đắt giá cho những kẻ ham tiền, lười lao động, sống buông thả, gieo “cái chết trắng” cho xã hội.

                                                                                 Thế Huệ

                          

 

       

 

 

 

Tin xem nhiều