Báo Đồng Nai điện tử
En

Triển khai Luật Tiếp công dân 2013

12:07, 27/07/2014

(ĐN)- Chiều 25-7, tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, 200 cán bộ, công chức các cấp trong tỉnh đã nghe Tiến sĩ Vũ Gia Thư, nguyên Vụ trưởng Vụ pháp chế, Thanh tra Chính phủ triển khai Luật Tiếp công dân 1013.

Quang cảnh hội nghị
Các đại biểu đang lắng nghe triển khai Luật tiếp công dân hội nghị

(ĐN)- Chiều 25-7, tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, 200 cán bộ, công chức các cấp trong tỉnh đã nghe Tiến sĩ Vũ Gia Thư, nguyên Vụ trưởng Vụ pháp chế, Thanh tra Chính phủ triển khai Luật Tiếp công dân 1013.

Luật Tiếp công dân 2013 có 9 chương, 36 điều. Luật quy định: Tiếp công dân là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân (theo quy định tại Điều 4 của Luật này) đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.

Luật cũng nêu rõ những nguyên tắc, trách nhiệm, quản lý và các hành vi nghiêm cấm trong công tác tiếp công dân; những quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và trách nhiệm của người tiếp công dân; quy định cụ thể về trụ sở và việc thực hiện tiếp công dân cũng như trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quá trình tiếp dân.

Ngọc Liên

 

Tin xem nhiều