Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường các hoạt động thể dục thể thao, thu hút người dân

11:08, 29/08/2014

(ĐN)- Tiếp tục chương trình khảo sát tình hình thực hiện kinh phí sự nghiệp văn hóa, thể dục – thể thao năm 2014, chiều 28-8, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh.

(ĐN)- Tiếp tục chương trình khảo sát tình hình thực hiện kinh phí sự nghiệp văn hóa, thể dục – thể thao năm 2014, chiều 28-8, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh.

Đoàn khảo sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát cơ sở vật chất tại Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh.
Đoàn khảo sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát cơ sở vật chất tại Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh.

Tại đây, sau khi khảo sát tình hình thực tế và nghe báo cáo của lãnh đạo Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa – thể thao và du lịch về việc sử dụng kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất, cũng như trang thiết bị thi đấu, học tập, nơi ăn chốn ở của các học viên, vận động viên..., Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quách Ngọc Lan cho rằng, hoạt động của trung tâm những năm gần đây đã có nhiều khởi sắc. Trong đó, biểu hiện rõ nhất là việc các vận động viên do trung tâm đào tạo mang về nhiều giải thưởng cao tại các giải thi đấu trong và ngoài nước; trung tâm liên tục đăng cai tổ chức được nhiều giải thi đấu cấp quốc gia và khu vực; việc bảo quản và tận dụng cơ sở vật chất được trung tâm thực hiện rất tốt.

Tuy nhiên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cũng lưu ý Ban giám đốc trung tâm cần tăng cường tổ chức các hoạt động thể dục thể thao mang tính chất cộng đồng để tạo điều kiện cho người dân đến tham gia sinh hoạt và rèn luyện sức khỏe...

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu từ các hoạt động cho thuê mướn mặt bằng, phòng tập, sân bãi của Trung tâm đạt hơn 1,8 tỷ đồng. Hiện trung tâm đang đào tạo 171 học viên với 23 bộ môn thể thao, như: băn súng, bôi lội, cầu lông, điền kinh...

Văn Truyên

 

Tin xem nhiều