Báo Đồng Nai điện tử
En

Vụ "5 trẻ không rõ lai lịch": Đã xác định người thân của các cháu

11:09, 17/09/2014

(ĐN)- Ngày 17-9, Công an TP.Biên Hòa đã xác định 5 trẻ em hiện đang nuôi giữ tại Công ty cổ phần Thiện Tâm (ấp Hương Phước, xã Phước Tân, Báo Đồng Nai đã có tin phản ánh) không phải là trẻ mồ côi nên đã đề nghị Sở Lao động - thương binh và xã hội giao về cho gia đình nuôi giữ theo quy định.

(ĐN)- Ngày 17-9, Công an TP.Biên Hòa đã xác định 5 trẻ em hiện đang nuôi giữ tại Công ty cổ phần Thiện Tâm (ấp Hương Phước, xã Phước Tân, Báo Đồng Nai đã có tin phản ánh) không phải là trẻ mồ côi nên đã đề nghị Sở Lao động - thương binh và xã hội giao về cho gia đình nuôi giữ theo quy định.

Theo cơ quan công an, 5 trẻ em gồm: Nguyễn Quốc Khánh (3 tuổi), Dương Kim Hiền (2 tuổi), Dương Gia Hân (1 tuổi), Nguyễn Kim Hằng (2 tuổi) và Nguyễn Quốc Hiếu (2 tuổi) là con của những người phụ nữ đơn thân. Theo đó, 2 cháu Hiền và Hân là con của bà Dương Kim Ngân (38 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam). 2 cháu Khánh và Hiếu là con của bà Nguyễn Kim Nhị (46 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp). Riêng cháu Hằng là con của một phụ nữ không rõ lai lịch nhưng sau khi sinh đã để lại cho bà Nhị đứng ra làm khai sinh và nuôi giữ. Quá trình điều tra, xác minh những người phụ nữ này đã cung cấp đầy đủ các giấy tờ liên quan để chứng minh con của mình. Đồng thời, sau sự việc này xảy ra, những người phụ nữ trên cũng đã xin nhận lại con của mình để nuôi giữ.

Theo xác minh của cơ quan công an, sau khi sinh được 2 người con, bà Dương Kim Ngân do không có thời gian trông coi nên đã gửi cho bà Nguyễn Kim Ánh (70 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) nuôi giữ. Trong thời gian này bà Nguyễn Kim Nhị (em gái bà Ánh) cũng có 2 người con riêng và nuôi thêm cháu Hằng nên không đủ điều kiện và cũng đem gửi cho bà Ánh nuôi giữ. Ngoài 5 đứa trẻ trên bà Ánh còn nuôi thêm 3 cháu bé mồ côi khác. Tuy nhiên do không có giấy phép nên chính quyền địa phương đã đến kiểm tra và yêu cầu bà Ánh giao số trẻ trên cho trung tâm cô nhi nuôi giữ.

Biết sự việc trên, bà Ngân đã liên hệ và nhờ bà Nghiêm Thị Yến Nga (Giám đốc Công ty Thiện Tâm) bảo lãnh để đưa con của mình về nuôi. Đến ngày 24-8 bà Ngân và bà Nhị đã đưa 5 trẻ trên về Công ty Thiện Tâm để gửi. Nhận tin báo về sự việc trên Công an TP.Biên Hòa đã phối hợp với chính quyền địa phương đến kiểm tra. Do tại thời điểm kiểm tra bảo mẫu đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nhân thân của các cháu nên cơ quan chức năng đã tạm thời đưa số trẻ này vào gửi tại Trung tâm bảo trợ và huấn nghệ cô nhi Biên Hòa.

Trần Danh

Tin xem nhiều