Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt quả tang cơ sở tổ chức bơm nước để tăng trọng lượng heo

10:10, 27/10/2014

(ĐN)- Khoảng 17 giờ ngày 27-10, Đoàn kiểm tra liên ngành TP.Biên Hòa gồm Đội Quản lý thị trường số 2, Đội Cảnh sát môi trường Công an TP.Biên Hòa, Trạm Thú y TP.Biên Hòa đã bất ngờ kiểm tra cơ sở chăn nuôi của ông Vũ Xuân Hải, ngụ tại tổ 31, KP.7, phường Long Bình, TP.Biên Hòa.

(ĐN)- Khoảng 17 giờ ngày 27-10, Đoàn kiểm tra liên ngành TP.Biên Hòa gồm Đội Quản lý thị trường số 2, Đội Cảnh sát môi trường Công an TP.Biên Hòa, Trạm Thú y TP.Biên Hòa đã bất ngờ kiểm tra cơ sở chăn nuôi của ông Vũ Xuân Hải, ngụ tại tổ 31, KP.7, phường Long Bình, TP.Biên Hòa.

 Cán bộ Quản lý thị trường kiểm tra hiện trường việc dùng vòi bơm nước giếng khoan vào bụng heo để tăng trọng lượng
Cán bộ Quản lý thị trường kiểm tra hiện trường việc dùng vòi bơm nước giếng khoan vào bụng heo để tăng trọng lượng

Đoàn đã bắt quả tang cơ sở này đang tổ chức bơm nước vào bụng heo trước khi đưa đi tiêu thụ. Tại hiện trường, 9 người đang tham gia bơm nước cho hơn 200 con heo thịt, trong đó 42 con đã được bơm nước. Các đối tượng này chích thuốc cho heo ngủ rồi dùng nguồn nước giếng khoan ngay tại khu chăn nuôi bơm vào bụng heo. Tại cơ sở này có tổng cộng khoảng 900 con heo.

Số thuốc dùng để chích khiến heo ngủ trước khi được bơm nước vào bụng
Số thuốc dùng để chích khiến heo ngủ trước khi được bơm nước vào bụng

Theo lời khai ban đầu của ông Vũ Xuân Hải, có 700 con heo nuôi tại trang trại; đàn 200 con heo đang được bơm nước được mua từ bên ngoài về.

Ông Vũ Xuân Hải bị lập biên bản vì nhiều vi phạm
Ông Vũ Xuân Hải bị lập biên bản vì nhiều vi phạm

Cơ sở này đã vi phạm những lỗi, như: chăn nuôi trái phép, không có cam kết môi trường, bơm nước vào heo… Đoàn đã lập biên bản tạm giữ 42 con heo đã được bơm nước. Đội Cảnh sát môi trường Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành lấy lời khai của những đối tượng tham gia bơm nước vào heo tại cơ sở của ông Hải. Mọi việc được các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều