Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều thành tựu từ công tác dân vận

10:10, 16/10/2014

(ĐN)- Ngày 15-10, Thị ủy Long Khánh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 70 của Ban Dân vận Trung ương và Chỉ thị số 06 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo".

(ĐN)- Ngày 15-10, Thị ủy Long Khánh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 70 của Ban Dân vận Trung ương và Chỉ thị số 06 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

5 năm qua, từ công tác dân vận, TX.Long Khánh đã vận động hơn 12 tỷ đồng để xây dựng và sửa chữa 486 căn nhà tình thương; trên 7 ngàn suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi với trị giá gần 3 tỷ đồng; hơn 20 ngàn phần quà hỗ trợ các hộ nghèo với kinh phí hơn 2,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhân dân hiến trên 280 ngàn m2 đất, hơn 130 ngàn công lao động, đóng góp hàng trăm tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn.

Trong thời gian tới, công tác dân vận sẽ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về công tác dân vận trong Đảng. Từ đó, phát triển và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

Cùng ngày, Huyện ủy Trảng Bom tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Sau khi Huyện ủy phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đã vận động xây tặng hơn 360 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo với tổng trị giá trên 12,4 tỷ đồng; vận động Quỹ Vì người nghèo được hơn 1,4 tỷ đồng; trao tặng gần 6.500 suất học bổng trị giá trên 1,6 tỷ đồng cho học sinh nghèo… Ngoài ra, vận động nhân dân hiến đất được hơn 100 ngàn m2 đất, trên 100 tỷ đồng và hàng chục ngàn ngày công lao động làm giao thông nông thôn và tu sửa, nâng cấp trên 60 tuyến đường liên xã, ấp…

Minh Huy - Hồng Lĩnh

 

Tin xem nhiều