Báo Đồng Nai điện tử
En

Thực nghiệm hiện trường vụ nổ súng tại trạm CSGT Suối Tre

09:11, 21/11/2014

(ĐN)-  Liên quan đến vụ nổ súng tại Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Suối Tre (nằm trên địa bàn TX.Long Khánh) vào 22-9-2013 giữa Ngô Văn Vinh (39 tuổi, nguyên Đại úy, công tác tại Trạm CSGT Suối Tre) bắn chết Thiếu tá Trần Ngọc Sơn (Phó trạm CSGT Suối Tre), ngày 20-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành thực nghiệm lại hiện trường để làm rõ thêm một số tình tiết vụ án.

(ĐN)-  Liên quan đến vụ nổ súng tại Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Suối Tre (nằm trên địa bàn TX.Long Khánh) vào 22-9-2013 giữa Ngô Văn Vinh (39 tuổi, nguyên Đại úy, công tác tại Trạm CSGT Suối Tre) bắn chết Thiếu tá Trần Ngọc Sơn (Phó trạm CSGT Suối Tre), ngày 20-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành thực nghiệm lại hiện trường để làm rõ thêm một số tình tiết vụ án.

Hiện trường vụ án được thực nghiệm
Hiện trường vụ án được thực nghiệm

Việc thực nghiệm hiện trường bắt đầu lúc khoảng 10 giờ 40 phút, kéo dài đến đầu giờ chiều, với sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát, nghi can Ngô Văn Vinh và các nhân chứng có liên quan như: Trương Học Lâm, Trương Thành Chí (tài xế và bạn của Thiếu tá Sơn), Thượng úy Đoàn Thanh Phú (công tác tại trạm CSGT Suối Tre)....

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút, nghi can Ngô Văn Vinh được đưa đến trên một chiếc xe ô tô du lịch 16 chỗ. Trao đổi qua điện thoại với bà Nguyễn Thị Bích Vân (vợ Thiếu tá Sơn), bà Vân cho biết, mình không được mời tham gia nhưng khi biết thông tin cũng đã đến Trạm CSGT Suối Tre để chứng kiến. “Tuy nhiên, các đồng chí công an chỉ cho tôi xem việc thực nghiệm diễn ra ở phòng anh Sơn, còn diễn biến ở phòng nghỉ tập thể, nơi diễn ra xô xát giữa chồng tôi và Ngô Văn Vinh thì tôi không được phép” - Bà Vân nói.

Trước đó vào ngày 26-8, sau khi nghe quan điểm của Viện Kiểm sát Nhân dân và phần bào chữa của luật sư tại phiên tòa, Chủ tọa đã quyết định hoãn phiên tòa, vì qua tranh luận có dấu hiệu cố ý giết người chứ không phải giết người trong trạng thái bị kích động mạnh nên trả hồ sơ cho Viện KSND điều tra bổ sung.

Tố Tâm

Tin xem nhiều