Báo Đồng Nai điện tử
En

Chú trọng công tác tiếp dân và lắng nghe ý kiến nhân dân

03:01, 22/01/2015

(ĐN)- Ngày 22-1, Viện KSND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2015. Đến dự hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Phú Cường, Phó chủ tịch UBND tỉnh...

(ĐN)- Ngày 22-1, Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2015. Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Phú Cường, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hữu Thể, Phó viện trưởng Viện KSND tối cao.

Quang cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo của Viện KSND tỉnh, trong năm 2014, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Trong năm, Cơ quan điều tra hai cấp đã khởi tố 3.329 vụ/5.952 bị can, tăng 132 vụ/573 bị can so với năm trước. Nhìn chung, ngoài tội phạm về ma túy (khởi tố 311vụ/429 bị can, tăng 20 vụ/14 bị can), xâm phạm sở hữu (chiếm gần 1.300 vụ/1.900 bị can) có chiều hướng gia tăng; các loại tội phạm khác như: tội phạm về tham nhũng và chức vụ, kinh tế và môi trường, trật tự an toàn xã hội, xâm phạm hoạt động tư pháp đều có xu hướng giảm so với năm 2013.Trong đó, các loại tội phạm về trật tự xã hội (chiếm hơn 1.100 vụ/2.500 bị can), tội phạm xâm phạm sở hữu vẫn còn diễn biến phức tạp.

 Đồng chí Lê Hữu Thể tặng cờ đơn vị xuất sắc năm 2014 cho VKSND tỉnh.
Đồng chí Lê Hữu Thể tặng cờ đơn vị xuất sắc năm 2014 cho VKSND tỉnh.

Đối với công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, Viện KSND các cấp đã giải quyết 3.229/ 3.694 tin báo tố giác tội phạm (chiếm tỷ lệ 87,4%). Qua đó, đã khởi tố hơn 2.100 vụ/ 6.400 bị can. Đối với công tác kiểm sát, Viện KSND đã giải quyết hơn 11.400 vụ/14.500 vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, vụ án hành chính, .

Đồng chí Trần Văn Tư trao bằng khen cho 2 cá nhân xuất sắc trong năm 2014
Đồng chí Trần Văn Tư trao bằng khen cho 2 cá nhân xuất sắc trong năm 2014

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương kết quả đạt được trong năm 2014 của ngành và chỉ đạo trong năm 2015, ngành kiểm sát cần tập trung thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp để giải quyết tốt các vụ án.

Đặc biệt, tại hội nghị, các đồng chí: Trần Văn Tư và Lê Hữu Thể đều nhấn mạnh cần chú trọng công tác tiếp dân và lắng nghe ý kiến nhân dân để đáp ứng theo yêu cầu của họ.

Dịp này, Viện KSND tỉnh cũng đã được nhận Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2014 do Viện KSND tối cao trao tặng. Một số cá nhân, tập thể có thành tích cũng được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Tố Tâm

 

 


 

Tin xem nhiều