Báo Đồng Nai điện tử
En

Khánh thành nhà máy chế biến cà phê 12 triệu USD

05:01, 26/01/2015

(ĐN) - Ngày 26-1, tại khu công nghiệp An Phước, huyện Long Thành, Công ty Neumann Gruppe Việt Nam thuộc Tập đoàn Neumann Gruppe của Đức đã khánh thành nhà máy chế biến cà phê xuất khẩu.

(ĐN) - Ngày 26-1, tại khu công nghiệp An Phước (huyện Long Thành), Công ty Neumann Gruppe Việt Nam thuộc Tập đoàn Neumann Gruppe của Đức đã khánh thành nhà máy chế biến cà phê xuất khẩu. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phú Cường đã đến dự.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phú Cường (áo trắng) cắt băng khánh thành nhà máy chế biến cà phê công suất 26 tấn/ giờ của Công ty Neumann Gruppe Việt Nam.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phú Cường (áo trắng) cắt băng khánh thành nhà máy chế biến cà phê công suất 26 tấn/ giờ của Công ty Neumann Gruppe Việt Nam.

Nhà máy chế biến cà phê này được đầu tư với số vốn là 12 triệu USD trên diện tích 4,8 hécta với dây chuyền hiện đại của Ý, Mỹ, có công suất 26 tấn/ giờ, dự kiến đạt 100 ngàn tấn/năm vào năm 2017. Được biết, đây là nhà máy thứ 2 của Tập đoàn Neumann tại Việt Nam. Hàng năm, Tập đoàn Neumann cung cấp khoảng 10% sản lượng cà phê xuất khẩu trên thế giới.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phú Cường (bên trái) thăm quan nhà máy chế biến cà phê của Neumann Gruppe Việt Nam.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phú Cường (bên trái) thăm quan nhà máy chế biến cà phê của Neumann Gruppe Việt Nam.

Công ty Neumann Gruppe Việt Nam hiện là thành viên của Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam và là một trong mười doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu của cả nước. Năm 2014, Neumann Gruppe Việt Nam xuẩt khẩu hơn 3 triệu bao cà phê.

Dịp này, Công ty Neumann Gruppe Việt Nam đã trao tặng 50 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để làm quà Tết cho các gia đình nghèo.

Khắc Giới

 

 

Tin xem nhiều