Báo Đồng Nai điện tử
En

Trốn lệnh truy nã, vẫn bị bắt

11:01, 30/01/2015

(ĐN)- Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - ma túy Công an huyện Trảng Bom vừa bắt giữ 2 anh em ruột, đó là Bảo Lợi (37 tuổi) và Bảo Thuận (30 tuổi) cùng ngụ tại ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom về tội cố ý gây thương tích.

(ĐN)- Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - ma túy Công an huyện Trảng Bom vừa bắt giữ 2 anh em ruột, đó là Bảo Lợi (37 tuổi) và Bảo Thuận (30 tuổi) cùng ngụ tại ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom về tội cố ý gây thương tích.  Lợi và Thuận bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực thuộc phường Bửu Long, TP.Biên Hòa.

Do mâu thuẫn với anh Nguyễn Lê Bá Vương (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom), khoảng 18 giờ ngày 5-2-2014, Nguyễn Đăng Đạt rủ Nguyễn Đăng Tuấn, Nguyễn Đăng Tính, Nguyễn Thành Tâm, Đặng Minh Đức, Nguyễn Hữu Thành An (tất cả ngụ tại ấp Tân Phát, xã Đồi 61) cùng với Bảo Lợi và Bảo Thuận đi trên 5 xe mô tô, mang theo mã tấu, gạch, đá đến nhà anh Đỗ Quang Vinh (ở ấp Tân Hưng, xã Đồi 61) tìm anh Vương để đánh, nhưng anh Vương chạy thoát. Tiếp đó, các đối tượng còn đuổi chém Đoàn Công Thành, Tô Thanh Sơn, Nguyễn Ái Quốc (bạn của Vương) bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Qua giám định thương tật, anh Tô Thành Sơn bị thương tật 1%; Đoàn Công Thành bị thương tật 15% và anh Nguyễn Ái Quốc bị thương tật 24%. Sau khi gây án, các đối tượng Đạt, Tuấn,  Tính, Tâm, An đã bị Công an huyện Trảng Bom bắt về hành vi cố ý gây thương tích. Riêng Bảo Lợi và Bảo Thuận đã bỏ trốn.

Ngày 30-10-2014, Công an huyện Trảng Bom đã quyết định truy nã đối với Lợi và Thuận về hành vi nói trên.

Đình Biên

Tin xem nhiều