Báo Đồng Nai điện tử
En

Công tác xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng nề nếp

11:02, 09/02/2015

(ĐN)- Tại hội nghị về công tác xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh 2014 mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái, Trưởng ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh, yêu cầu các địa phương, đơn vị, sở, ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (khóa X), các nghị định của Thủ tướng Chính phủ, các chỉ thị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ...

(ĐN)- Tại hội nghị về công tác xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh 2014 vừa diễn ra, đồng chí Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh, yêu cầu các địa phương, đơn vị, sở, ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (khóa X), các nghị định của Thủ tướng Chính phủ, các chỉ thị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ; tăng cường xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, trong đó lấy xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện làm trung tâm để phát huy yếu tố sức mạnh chính trị, tinh thần, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, thế trận chiến tranh nhân dân trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Cùng với những việc làm nêu trên, các địa phương, đơn vị cần tăng cường công tác vận động quần chúng, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giải quyết tốt nguyện vọng của nhân dân, góp phần thực hiện chính sách an dân, củng cố niềm tin của dân vào Đảng. Mặt khác, cần thường xuyên rà soát, điều chỉnh hệ thống văn bản tác chiến, phòng thủ; bố trí thế trận quốc phòng phải phù hợp với địa hình và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập cho các lực lượng vũ trang và các đối tượng.

Được biết trong năm 2014, công tác xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ của tỉnh ngày càng đi vào nề nếp và có bước phát triển vững chắc, tạo ra môi trường thuận lợi, ổn định để thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đức Việt

 

Tin xem nhiều