Báo Đồng Nai điện tử
En

Cựu chiến binh Trung đoàn 9 - Sư đoàn 304 anh hùng viếng nghĩa trang liệt sĩ

10:03, 29/03/2015

(ĐN)- Hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, các cựu chiến binh Trung đoàn 9 thuộc Sư đoàn 304 anh hùng, đã tổ chức đoàn từ miền Bắc về thăm lại những chiến trường năm xưa nằm dọc theo đường Trường Sơn huyền thoại và miền Đông Nam bộ.

(ĐN)- Hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, các cựu chiến binh Trung đoàn 9 thuộc Sư đoàn 304 anh hùng, đã tổ chức đoàn từ miền Bắc về thăm lại những chiến trường năm xưa nằm dọc theo đường Trường Sơn huyền thoại và miền Đông Nam bộ.

 Tại Đồng Nai, sáng 27-3 đoàn đã đến viếng và dâng hương ở Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành. Các cựu chiến binh đã bồi hồi xúc động khi đứng trước phần mộ của những đồng đội đã ngã xuống trên vùng đất Long Thành trong quá trình Sư đoàn 304 tiến quân về Sài Gòn vào những ngày cuối tháng 4 lịch sử năm 1975.

Sư đoàn 304 được thành lập vào năm 1950 từ các trung đoàn 9, 57, 66 hợp thành. Sư đoàn tham gia hầu hết các chiến dịch lớn trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khắp các chiến trường từ Bắc vào Nam với nhiều thắng lợi vẻ vang giành được. Trong đó ở Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân 1975, sau khi đã thần tốc hành quân giải phóng Quy Nhơn, Nha Trang, đến chiều 26-4-1975, sư đoàn đã mở cuộc tấn công đập tan tuyến phòng thủ của địch ở Căn cứ Nước Trong, Căn cứ ngã ba Thái Lan, Trường biệt kích Long Thành, Tổng kho Long Bình rồi tiến về Sài Gòn. Sư đoàn 304 là đơn vị đầu tiên tiến vào Dinh Độc Lập đập tan chế độ ngụy quyền Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Chí Tài

Tin xem nhiều