Báo Đồng Nai điện tử
En

Trường đại học Lạc Hồng có thêm hai đề tài khoa học cấp Bộ

05:03, 16/03/2015

(ĐN) - Đó là đề tài "Xây dựng cổng thông tin đào tạo theo học chế tín chỉ" do Nhà giáo nhân dân, tiến sĩ Đỗ Hữu Tài, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng làm chủ nhiệm, và đề tài "Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô phỏng qui trình nghiệp vụ kế toán", do Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Văn Lăng, Trưởng khoa Công nghệ - thông tin làm chủ nhiệm.

(ĐN) - Đó là đề tài “Xây dựng cổng thông tin đào tạo theo học chế tín chỉ” do Nhà giáo nhân dân, tiến sĩ Đỗ Hữu Tài, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng làm chủ nhiệm và đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô phỏng qui trình nghiệp vụ kế toán” do Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Văn Lăng, Trưởng khoa Công nghệ - thông tin làm chủ nhiệm. Cả hai đề tài này đã được Hội đồng khoa học của Bộ GD-ĐT nghiệm thu vào ngày 14-3 với kết quả xuất sắc.

Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Văn Lăng báo cáo đề tài trước hội đồng khoa học của Bộ giáo dục và đào tạo (Ảnh: Diễm Nhi)
Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Văn Lăng báo cáo đề tài trước hội đồng khoa học của Bộ giáo dục và đào tạo (Ảnh: Diễm Nhi)

Đề tài “Xây dựng cổng thông tin đào tạo theo học chế tín chỉ” hiện đã được áp dụng tại Trường đại học Lạc Hồng, đồng thời chuyển giao cho Trường đại học thể dục thể thao Trung ương 2 (TP.Hồ Chí Minh) và Trường cao đẳng y tế Đồng Nai ứng dụng. Còn đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô phỏng qui trình nghiệp vụ kế toán” từng đoạt Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam Vifotec năm 2013.

Trong năm 2014, Trường đại học Lạc Hồng đã đạt được 3 Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam Vifotec, trong đó có 1 giải nhất, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích. Ngoài ra, trường còn đoạt được 2 giải nhất tại cuộc thi Tài năng khoa học trẻ Việt Nam do Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ GD-ĐT, Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức.

Công Nghĩa

 

 

Tin xem nhiều