Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt quả tang hơn 50 tấn chất thải đổ trộm ra môi trường

11:04, 10/04/2015

(ĐN)- Ngày 10-4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh đang tiếp tục xác minh mở rộng vụ bắt quả tang 2 xe tải đổ trộm chất thải chưa qua xử lý ra môi trường tại KP.3, phường Long Bình, TP.Biên Hòa.

(ĐN)- Ngày 10-4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh đang tiếp tục xác minh mở rộng vụ bắt quả tang 2 xe tải đổ trộm chất thải chưa qua xử lý ra môi trường tại KP.3, phường Long Bình, TP.Biên Hòa.

Hàng chục tấn chất thải đã bị công an bắt quả tang khi vừa đổ ra môi trường. Ảnh: T.Danh
Hàng chục tấn chất thải đã bị công an bắt quả tang khi vừa đổ ra môi trường. Ảnh: T.Danh

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 9-4, lực lượng trinh sát PC49 bất ngờ bắt quả tang Nguyễn Hữu Chung (43 tuổi) và Nguyễn Minh Quang (51 tuổi, đều ngụ huyện Vĩnh Cửu) là tài xế của các xe tải 60N-5679 và 60L-4079 đang đổ trộm hàng chục tấn chất thải công nghiệp ra một bãi đất trống ở khu vực trên.

Cả hai khai đã nhận chở thuê số chất thải trên từ một người tên Hoàng Đức Phát (ngụ huyện Long Thành) từ khu vực huyện Long Thành về TP.Biên Hòa để đổ trộm. Mỗi chuyến khoảng 14 tấn chất thải, Phát sẽ trả cho các tài xế 1,3 triệu đồng.

Theo đó, sáng 9-4, Chung và Quang đã cho xe vào một công ty ở huyện Long Thành nhận số chất thải trên chở đến bãi đất trống ở KP.3, phường Long Bình để đổ. Sau khi thực hiện xong chuyến hàng thứ nhất, Chung và Quang đang thực hiện đổ chuyến thứ hai thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Sau khi lập biên bản, lực lương công an đã tạm giữ phương tiện và tiếp tục xác minh để làm rõ hành vi của các đối tượng này.   

Trn Danh

 

 

 

Tin xem nhiều