Báo Đồng Nai điện tử
En

Cán bộ, chiến sĩ U1 họp mặt kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam

03:04, 22/04/2015

(ĐN)- Ngày 22-4, tại khu căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa - U1, Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức Họp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015)...

(ĐN)- Ngày 22-4, tại khu căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa - U1, Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức Họp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015) và 10 năm thành lập, hoạt động của Tỉnh ủy Biên Hòa – U1 (1965 – 1975).

Đoàn lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên thanh niên mặc niệm trước nhà bia trong khu căn cứ
Đoàn lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên thanh niên mặc niệm trước nhà bia trong khu căn cứ

Các đồng chí: Trần Đình Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phan Văn Trang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo tỉnh, các huyện, TP.Biên Hòa, cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của U1 trên mọi miền Tổ quốc, đoàn viên thanh niên các huyện, thành phố trong tỉnh đã đến dự.

Tại buổi họp mặt, sau khi cùng đoàn lãnh đạo, cán bộ, thanh niên thắp hương tại Bia tưởng niệm và Đền tưởng niệm trong khu căn cứ U1, đồng chí Phan Văn Trang đã ôn lại quá trình thành lập và quá trình hoạt động hào hùng nhưng không kém phần gian khổ của khu căn cứ U1. Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa U1 được thành lập vào tháng 9-1965 tại Bàu 17, xã Bàu Hàm (nay thuộc địa bàn xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom) để lãnh đạo phong trào cách mạng của quân và dân các huyện: Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất và TP.Biên Hòa. Năm 1971, Trung ương cục miền Nam quyết định nhập Biên Hòa U1 vào Phân khu 5 thành Phân khu Thủ Biên. Phân khu ủy Thủ Biên xác định nhiệm vụ hàng đầu vẫn là đánh hậu cứ sân bay quân sự Biên Hòa và Tổng kho liên hợp Long Bình.

  Lãnh đạo tỉnh các thời kỳ dâng hương tại nhà bia
Lãnh đạo tỉnh các thời kỳ dâng hương tại nhà bia

Năm 1972, sau khi tách Phân khu Thủ Biên, tỉnh Biên Hòa được thành lập. Tỉnh ủy Biên Hòa vẫn trụ tại căn cứ này để kết hợp 3 mũi chính trị, binh vận, vũ trang đánh phá ấp chiến lược ở Bàu Hàm, Thiện Tân, Tân Định, Hưng Lộc, Hưng Nghĩa…, chặn ý đồ bình định cấp tốc của địch ở vùng này.

Với vị trí địa lý thuận lợi, căn cứ U1 đã đứng vững từ khi thành lập cho đến ngày giải phóng. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị chiến đấu đã xuất phát từ nơi đây để phối hợp với quân chủ lực Miền, Khu ủy làm nên những trận thắng vang dội như: tấn công sân bay Biên Hòa, đánh kho xăng Long Bình…

 Đồng chí Trần Đình Thành trao lẵng hoa và bức trướng kỷ niệm cho đại diện cán bộ U1
Đồng chí Trần Đình Thành trao Lẵng hoa và bức trướng kỷ niệm cho đại diện cán bộ U1

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Đình Thành cũng đã nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của cán bộ, lực lượng vũ trang U1 trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước và xây dựng một bộ máy hành chính tiếp quản tỉnh nhà sau ngày giải phóng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhắc nhở các thế hệ trẻ tiếp tục phát huy và gìn giữ truyền thống cách mạng mà cha ông đã dày công gây dựng.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi họp mặt

  Đồng chí Phan Văn Trang (đứng giữa) trong vòng tay đồng đội cũ
Đồng chí Phan Văn Trang (đứng giữa) trong vòng tay đồng đội cũ
    Đại tá Lê Bá Ước (đứng giữa) vui mừng gặp lại đồng đội
Đại tá Lê Bá Ước (đứng giữa) vui mừng gặp lại đồng đội
 Đoàn viên thanh niên dìu một cán bộ lớn tuổi vào dự lễ
Đoàn viên thanh niên dìu một cán bộ lớn tuổi vào dự lễ
 Đoàn viên thanh niên tham quan hình ảnh về cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân và dân miền Đông Nam bộ
Đoàn viên thanh niên tham quan hình ảnh về cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân và dân miền Đông Nam bộ

Tin, ảnh: Đăng Tùng

 

           

 

Tin xem nhiều