Báo Đồng Nai điện tử
En

Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển trên 1,8 ngàn lao động

04:04, 10/04/2015

(ĐN) - Sáng 10-4, Sàn giao dịch việc làm lần thứ 86 do Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh tổ chức đã thu hút 39 doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng trực tiếp trên 1,8 ngàn lao động.

(ĐN) - Sáng 10-4, Sàn giao dịch việc làm lần thứ 86 do Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh tổ chức đã thu hút 39 doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng trực tiếp trên 1,8 ngàn lao động.

Người lao động tìm hiểu cơ hội việc làm tại sàn giao dịch việc làm 86
Người lao động tìm hiểu cơ hội việc làm tại sàn giao dịch việc làm 86

So với sàn giao dịch việc làm trước đó, số doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại sàn lần này tăng 5 doanh nghiệp, nhưng số lượng tuyển dụng lại tăng không đáng kể. Nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông vẫn là chủ yếu, với trên 1.200 lao động (chiếm trên 66% tổng nhu cầu tuyển dụng), tiếp đến là lao động có trình độ trung cấp và công nhân kỹ thuật với trên 440 lao động (chiếm trên 24%). Trong khi đó, nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ đại học, cao đẳng chỉ có 175 lao động (chiếm gần 9,5%). Các ngành dệt may, da giày, cơ khí vẫn là những ngành được lao động lựa chọn nhiều hơn. Ngược lại, các công việc như: bán bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh bất động sản, hay đi lao động xuất khẩu lại ít được người tìm việc quan tâm lựa chọn.

Theo thống kê của Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh, đã có trên 2 ngàn người đến tìm việc trong buổi diễn ra sàn giao dịch việc lần thứ 86 và các doanh nghiệp đã tiếp nhận được gần 1.000 hồ sơ xin việc, hẹn phỏng vấn lần 2 tại doanh nghiệp.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều