Báo Đồng Nai điện tử
En

Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, chia nhau gần 15 năm tù

04:06, 28/06/2015

(ĐN)- Sáng 27-6, tại Trung tâm Văn hóa thể thao và học tập cộng đồng xã Hưng Lộc, Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất đã mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Trần Quang Vinh, 30 tuổi, thường trú tại ấp 3, xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu), và Đồng Ngọc Khánh, 27 tuổi, thường trú tại ấp An Bình, xã Trung Hòa (huyện Trảng Bom) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

(ĐN)- Sáng 27-6, tại Trung tâm Văn hóa thể thao và học tập cộng đồng xã Hưng Lộc, Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất đã mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Trần Quang Vinh, 30 tuổi, thường trú tại ấp 3, xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu), và Đồng Ngọc Khánh, 27 tuổi, thường trú tại ấp An Bình, xã Trung Hòa (huyện Trảng Bom) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, trước đây Trần Quang Vinh là nhân viên tiếp thị cho công ty thức ăn gia súc JapFa có trụ sở ở huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Trong quá trình được giao nhiệm vụ đi tiếp thị thức ăn gia súc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Vinh đã tìm hiểu và nắm bắt được sơ hở của các công ty sản xuất thức ăn gia súc trong các giao dịch mua bán, giao nhận hàng giữa công ty với các đại lý phân phối, nên sau khi chấm dứt hợp đồng lao động tại Công ty thức ăn gia súc JapFa, Vinh đã nảy sinh ý định lừa đảo các công ty để chiếm đoạt tài sản. Khoảng 13 giờ, ngày 12/8/2014, Trần Quang Vinh và Đồng Ngọc Khánh đã giả danh là người của một đại lý buôn bán thức ăn gia súc trên địa bàn xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất và làm giả 1 phiếu chuyển tiền của ngân hàng EximBank chuyển tiền cho Công ty JapFa, để lừa đảo chiếm đoạt 10,2 tấn thức ăn gia súc có trị giá gần 133 triệu đồng của công ty này, sau đó đem đi bán lại cho một đại lý thức ăn gia súc trên địa bàn huyện Trảng Bom với giá 84 triệu đồng.

Cũng bằng thủ đoạn trên, vào khoảng 20 giờ, ngày 5/11/2014, Vinh và Khánh đã lừa đảo chiếm đoạt 10 tấn thức ăn gia súc, có trị giá 117,5 triệu đồng của Công ty TNHH DeHeus, tại xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất. Tuy nhiên, số tài sản mà Vinh và Khánh chiếm đoạt được chưa kịp tiêu thụ thì bị Công an huyện Thống Nhất phát hiện và bắt giữ.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Quang Vinh 6 năm tù, bị cáo Đồng Ngọc Khánh 4 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào ngày 7/4/2014, Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom cũng đã xử phạt Trần Quang Vinh mức án 3 năm tù và Đồng Ngọc Khánh, 1 năm 10 tháng tù cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt 10 tấn thức ăn gia súc của một Công ty trên địa bàn huyện Trảng Bom. Như vậy, tổng hình phạt mà bị cáo Vinh phải nhận là 9 năm tù và bị cáo Khánh là 5 năm 10 tháng tù.

Tiến Thụ

Tin xem nhiều