Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứu sống bệnh nhân bị hoại tử túi mật

05:07, 17/07/2015

(ĐN) - Ngày 17-7, bác sĩ Lê Đình Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện quốc tế Đồng Nai cho biết, sức khỏe của bệnh nhân Lê Thị Cúc, ngụ tại ấp Hương Phước, xã Phước Tân (TP.Biên Hòa) - người bị sốc nặng do hoại tử túi mật - đã hồi phục, ăn uống và đi lại được.

(ĐN) - Ngày 17-7, bác sĩ Lê Đình Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện quốc tế Đồng Nai cho biết, sức khỏe của bệnh nhân Lê Thị Cúc, ngụ tại ấp Hương Phước, xã Phước Tân (TP.Biên Hòa) - người bị sốc nặng do hoại tử túi mật - đã hồi phục, ăn uống và đi lại được.

Bác sĩ Lê Đình Hùng hỏi thăm sức khỏe bà Lê Thị Cúc.
Bác sĩ Lê Đình Hùng hỏi thăm sức khỏe bà Lê Thị Cúc.

Trước đó, vào trưa ngày 7-7, bà Cúc nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, sốt cao, lơ mơ. Sau khi làm xét nghiệm, siêu âm, các bác sĩ chẩn đoán bà Cúc bị sốc nhiễm trùng đường mật, nghi hoại tử túi mật. Theo bác sĩ Hùng, đây là một ca bệnh khó, do bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng rất nặng, bạch cầu tăng cao đột biến, lại có kèm các bệnh lý như: đái tháo đường, nhồi máu cơ tim. Bà Cúc đã được ekip bác sĩ Khoa hồi sức cấp cứu tiến hành hồi sức tích cực trong nhiều giờ đề điều chỉnh các rối loạn, cân bằng lượng đường trong máu và ổn định huyết áp. Buổi chiều cùng ngày, bà Cúc đã được các bác sĩ Khoa gây mê hồi sức phẫu thuật cắt túi mật.

Để phòng chống bị sốc nặng do nhiễm trùng, theo bác sĩ Hùng khuyến cáo, khi bị đau bụng kèm theo sốt cao, bệnh nhân cần sớm đến các cơ sở y tế để được khám, siêu âm để sớm phát hiện ra bệnh.

An An

 

Tin xem nhiều