Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục đưa phong trào "Học giỏi – sống tốt" vào nề nếp

02:07, 14/07/2015

(ĐN) – Sáng 14-7, Công đoàn viên chức tỉnh đã tổ chức lễ tuyên dương con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động "Học giỏi – sống tốt" lần thứ XV năm 2015.

(ĐN)– Sáng 14-7, Công đoàn viên chức tỉnh đã tổ chức lễ tuyên dương con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động “Học giỏi – sống tốt” lần thứ XV năm 2015.

Bà Nguyễn Phước Mạnh, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh tặng giấy khen “Học giỏi – sốt tốt” cho con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
Bà Nguyễn Phước Mạnh, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh tặng giấy khen “Học giỏi – sốt tốt” cho con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Theo báo cáo của công đoàn viên chức tỉnh, phong trào “Học giỏi – sống tốt” trong thời gian qua luôn được Ban chấp hành các công đoàn cơ sở duy trì. Trong năm 2015, có 32/80 công đoàn cơ sở báo cáo đã tuyên dương, khen thưởng 752 học sinh đạt thành tích cao trong học tập và chọn ra179 học sinh xuất sắc đề nghị Công đoàn viên chức tỉnh khen. Trong đó, có 22 em đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố, 20 em đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và 5 em đạt giải cấp quốc gia trong các kỳ thi Olympic các môn Toán, Hóa, Lý, Anh văn.

Đặc biệt, tại buổi lễ tuyên dương, có 4 gia đình cùng có 2 con được tuyên dương, gồm: Gia đình anh Trần Thiện Ân (Cục thuế tỉnh Đồng Nai) và chị Lê Thanh Thúy (Công ty D2D); gia đình anh Võ Sỹ Thành (Cục hải quan Đồng Nai) và chị Nguyễn Thị Hường (Công ty bao bì Biên Hòa); gia đình anh Phạm Văn Thanh (Đài PT-TH Đồng Nai) và chị Nguyễn Thị Năm (giáo viên Trường THCS Lê Lợi); gia đình anh Triệu Đức Thành (Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ) và chị Nguyễn Thị Út (kinh doanh thuốc tây tại nhà).

Bà Phạm Thị Xuân Đào, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh tặng giấy khen “Học giỏi – sốt tốt” cho con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
Bà Phạm Thị Xuân Đào, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh tặng giấy khen “Học giỏi – sốt tốt” cho con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Phước Mạnh, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh biểu dương những thành tích mà 179 học sinh đã đạt được. Để  phong trào “Học giỏi – sống tốt” tiếp tục được phát huy, bà Nguyễn Phước Mạnh đề nghị công đoàn viên chức tỉnh tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở đưa phong trào “Học giỏi – sống tốt vào nề nếp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò của gia đình trong chăm sóc và giáo dục con cái. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị; nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm nuôi dạy con cá góp phần hình thành nhân cách người công dân mới. Riêng với các em học sinh, bên cạnh việc nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức, cần bồi đắp thêm lòng yêu quê hương, đất nước, biết quan tâm, chia sẻ với mọi người, thương yêu cha mẹ…

Nga Sơn

Tin xem nhiều