Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải phóng mặt bằng Sân bay Long Thành: Cần cơ chế đặc thù

03:10, 30/10/2015

(ĐN) - Sáng 30-10, tại Hà Nội, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Báo Lao động tổ chức Hội thảo về Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành...

(ĐN)- Sáng 30-10, tại Hà Nội, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Báo Lao động tổ chức hội thảo “Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành - Cần cơ chế chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đào tạo, chuyển đổi nghề và ổn định cuộc sống cho người dân”.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái phát biểu khai mạc hội thảo
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái phát biểu khai mạc hội thảo

Tham dự hội thảo, có Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Văn Giàu; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái, cùng các Bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học và các chuyên gia.

Theo kế hoạch, Cảng hàng không Quốc tế Long Thành sẽ khởi công vào năm 2018 và khai thác vào năm 2023, nhưng theo quy định hiện hành về thủ tục giải phóng mặt bằng có thể sẽ không kịp tiến độ giao đất cho dự án. Việc giải phóng mặt bằng của dự án này  liên quan trực tiếp đến đời sống của hàng ngàn hộ dân, có xã phải di dời toàn bộ, rất phức tạp, nên cần có cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện việc giải phóng mặt bằng. Đến nay, tỉnh đã xây dựng xong “Đề án về bồi thường, hỗ trợ tái định cư” đang lấy ý kiến các bộ, ngành trung ương làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện.

Quang cảnh buổi hội thảo
Quang cảnh buổi hội thảo

Cảng hàng không Quốc tế Long Thành có tổng diện tích quy hoạch dự án khoảng 5.000ha, nằm trên địa phận 6 xã của huyện Long Thành, bao gồm: Suối Trầu, Bình Sơn, Cẩm Đường, Bàu Cạn, Long An, Long Phước...

Tin, ảnh: Khắc Giới

 

 

 

Tin xem nhiều