Báo Đồng Nai điện tử
En

2 công nhân bị máy cuốn giập nát cánh tay

08:11, 04/11/2015

(ĐN)- Bệnh viện đa khoa Đồng Nai vừa cấp cứu và chữa trị cho 2 trường hợp bị tai nạn lao động do máy cuốn giập nát cánh tay...

(ĐN)- Bệnh viện đa khoa Đồng Nai vừa cấp cứu và chữa trị cho 2 trường hợp bị tai nạn lao động do máy cuốn giập nát cánh tay.

* Trường hợp thứ nhất là chị Nguyễn Thị Vân, công nhân Công ty TNHH dệt may Polts (xã An Phước, huyện Long Thành) nhập viện vào chiều 4-11 trong tình trạng sốc nặng do mất máu vì bị máy cào cuốn giập nát cánh tay trái. Bệnh nhân đã được các bác sĩ khoa chấn thương - chỉnh hình phẫu thuật cấp cứu cắt lọc phần giập nát, đặt cố định ngoài cánh tay để cầm máu.

Các sĩ Khoa Chấn thương - chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đang mổ cấp cứu cho chị Nguyễn Thị Vân
Các bác sĩ Khoa Chấn thương - chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đang mổ cấp cứu cho chị Nguyễn Thị Vân

Bác sĩ Lê Ngân, Trưởng khoa Chấn thương - chỉnh hình cho biết, qua phẫu thuật thấy phần xương, gân, cơ giập nát nhưng bàn tay của chị Vân vẫn còn hồng hào nên bác sĩ theo dõi mạch máu hồi phục. Nếu mạch máu hồi phục tốt sẽ tiến hành nối bàn tay cho bệnh nhân, còn nếu mạch máu không hồi phục thì phải cắt cụt 1/3 trên cẳng tay trái để tránh bị nhiễm trùng.

* Trường hợp thứ hai là chị Nguyễn Thị Việt Thanh, công nhân Công ty TNHH gỗ L.F Việt Nam, khu công nghiệp Tam Phước (TP Biên Hòa). Đến chiều 4-11, sau 2 ngày được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu và chữa trị, sức khỏe chị Nguyễn Thị Việt Thanh, công nhân Công ty TNHH gỗ L.F Việt Nam, khu công nghiệp Tam Phước (TP Biên Hòa) bị máy đánh bóng gỗ cuốn dập nát tay đã ổn định.

Chị Thanh đang được điều trị tại Khoa Chấn thương - chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Ảnh: Đặng Ngọc
Chị Nguyễn Thị Việt Thanh đang được điều trị tại Khoa Chấn thương - chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Vào chiều ngày 2-11, chị Thanh được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị sốc do mất máu quá nhiều, phần cơ và xương từ bàn tay đến khuỷu tay phải bị dập, xương ống bị tổn thương, đứt gân và mạch máu, mất ngón tay út. Trước đó, chị Thanh đang làm việc tại nhà xưởng của công ty thì bị máy đánh bóng gỗ cuốn trúng tay phải. Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu cố định phần xương cẳng tay gãy, nối mạch máu, gân tay ở bàn tay phải.

Theo bác sĩ Văn Công Lộc, Khoa Chấn thương - chỉnh hình, hiện tại chị Thanh đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, đây là một ca chấn thương nặng, tổn thương lớn ở xương, gân và mạch máu nên rất khó hồi phục vận động như bình thường, ảnh hưởng lớn đến khả năng lao động.

Đặng Ngọc 

 

 

Tin xem nhiều