Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần sớm xây dựng thương hiệu cho heo tại Đồng Nai

10:12, 04/12/2015

(ĐN)- Sáng 3-12, Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn phối hợp với Phòng Nông nghiệp - phát triển nông thôn huyện Thống Nhất tổ chức tọa đàm xây dựng kịch bản tương lai phát triển ngành chăn nuôi heo tại huyện Thống Nhất.

(ĐN)- Sáng 3-12, Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn phối hợp với Phòng Nông nghiệp - phát triển nông thôn huyện Thống Nhất tổ chức tọa đàm xây dựng kịch bản tương lai phát triển ngành chăn nuôi heo tại huyện Thống Nhất.

Có 4 kịch bản được đưa ra: thứ nhất, tiếp tục xu thế hiện nay; thứ hai, chăn nuôi tập trung với sự kiểm soát của Nhà nước; thứ ba, tăng quy mô chăn nuôi nhưng thiếu kiểm soát; thứ tư, tăng cường vai trò của các nhóm/tổ chức sản xuất. Đa số ý kiến cho rằng cần phát triển chăn nuôi heo trên địa bàn huyện Thống Nhất theo xu hướng thứ hai và thứ tư. Đó là: chăn nuôi trang trại, khu chăn nuôi tập trung, lò giết mổ hiện đại, kiểm soát của Nhà nước, áp dụng luật, giảm số cơ sở chăn nuôi nhưng vẫn duy trì tổng đàn; phát triển các hợp tác xã liên kết giữa các công ty và các tổ chức sản xuất, Nhà nước hỗ trợ mạnh mẽ, chú trọng đến vấn đề môi trường và xã hội. Ngoài ra, các đại biểu cũng đề xuất cần sớm xây dựng thương hiệu thịt heo của huyện.

Hữu Thắng - Tiến Thụ

Tin xem nhiều