Báo Đồng Nai điện tử
En

Tưởng niệm ngày Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

10:12, 11/12/2015

(ĐN)- Sáng 11-12, tại chùa Tỉnh hội, xã Hiệp Hòa, (TP.Biên Hòa), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã tổ chức lễ tưởng niệm 707 năm ngày Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn (1-11 âm lịch, năm Mậu Thân 1308).

(ĐN)- Sáng 11-12, tại chùa Tỉnh hội, xã Hiệp Hòa, (TP.Biên Hòa), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã tổ chức lễ tưởng niệm 707 năm ngày Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn (1-11 âm lịch, năm Mậu Thân 1308). Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo và TP.Biên Hòa đã tham dự buổi lễ.

Phật hoàng Trần Nhân Tông là con trưởng của vua Trần Thánh Tông. Năm 21 tuổi, Trần Nhân Tông lên ngôi vua. Ông đã lãnh đạo nhân dân 2 lần đánh thắng quân Nguyên - Mông xâm lược nước ta. Ông luôn coi trọng đoàn kết toàn dân, xây dựng và phát triển đất nước; giáo dục quan lại liêm chính, trong sạch, làm gương cho thiên hạ. Năm 41 tuổi, ông đã nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông, trở về Hành cung Vũ Lâm (Ninh Bình), làm lễ xuất gia, tập sự tu hành. Đến năm 1299, ông lên núi Yên Tử chính thức đi tu, lấy Phật danh là Điều Ngự Giác Hoàng, trở thành Đệ nhất tổ Thiền phái Trúc Lâm. 9 năm sau, ông viên tịch. Thời gian ông ở Yên Tử không nhiều nhưng đã để lại nhiều di sản to lớn, quý báu cho dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, làm phong phú và sâu sắc thêm bản sắc văn hóa dân tộc.

            Phương Hằng

Tin xem nhiều