Báo Đồng Nai điện tử
En

Nối thành công động mạch khoeo bị đứt lìa ở chân

03:01, 29/01/2016

(ĐN) - Ngày 29-1, bác sĩ Lê Ngân, Trưởng Khoa Chấn thương - chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cho biết sau 6 ngày phẫu thuật nối lại động mạch khoeo ở chân cho bệnh nhân Vũ Thị Thanh Hằng ở KP1, phường Long Bình, TP.Biên Hòa, đến nay, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, mạch bắt rõ, chân hồng hào.

(ĐN) - Ngày 29-1, bác sĩ Lê Ngân, Trưởng Khoa Chấn thương - chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cho biết, sau 6 ngày phẫu thuật nối lại động mạch khoeo ở chân cho bệnh nhân Vũ Thị Thanh Hằng ở KP1, phường Long Bình, TP.Biên Hòa, đến nay sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, mạch bắt rõ, chân hồng hào.

Bác sĩ Lê Ngân, Trưởng Khoa Chấn thương - chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đang thăm khám lại vết thương nối lại động mạch khoeo bị đứt cho bệnh nhân Hằng.
Bác sĩ Lê Ngân, Trưởng Khoa Chấn thương - chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đang thăm khám lại vết thương nối lại động mạch khoeo bị đứt cho bệnh nhân Hằng.

Đây là một ca phẫu thuật khó, do vị trí động mạch khoeo nằm gần khu vực co duỗi giữa đầu gối và cẳng chân nên việc nối động mạch khoeo tỷ lệ thất bại rất cao. Trong khi đó, động mạch khoeo là động mạch duy nhất nối từ đùi xuống cẳng chân, nếu tổn thương động mạch khoeo không được xử trí kịp thời sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ phần cẳng chân, khả năng cưa cả phần cẳng chân rất cao do thiếu máu xuống nuôi chân.

Ngày 23-1, bệnh nhân Hằng nhập viện trong tình trạng vết thương lóc da tại vùng khoeo chân phải, đứt động mạch khoeo do tai nạn giao thông. Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức, truyền máu và chụp MSCT thì phát hiện bệnh nhân bị đứt 2cm động mạch khoeo. Các bác sĩ Khoa chấn thương - chỉnh hình đã tiến hành phẫu thuật nối động mạch khoeo cho bệnh nhân bằng cách thay đoạn tĩnh mạch thể lớn ở đùi trái để ghép vào đoạn động mạch khoeo đùi phải bị đứt. Sau phẫu thuật, mạch máu dưới cẳng chân phải bệnh nhân đã lưu thông trở lại. 

Trước đó, vào ngày 22-1, các bác sĩ Khoa Chấn thương- chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cũng nối thành công ngón tay trỏ bàn tay trái của ông Lê Trung Thế, ở KP5, phường Long Bình (TP.Biên Hòa) bị đứt lìa do tai nạn giao thông. Theo bác sĩ Lê Ngân, tình trạng ngón tay của ông Thế gãy rất nặng do đứt hết mạch máu, thần kinh, tiên lượng thất bại rất cao. Qua ứng dụng kỹ thuật vi phẫu, các bác sĩ Khoa chấn thương - chỉnh hình đã nối thành công các mạch máu, thần kinh của ngón tay này. Hiện nay, ngón tay của ông Thế đã hồng hào, cử động được.

Ngọc Thư 

 

Tin xem nhiều