Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt 2 bảo vệ trộm đồ của khách

11:02, 01/02/2016

(ĐN)- Ngày 1-2, Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ 2 đối tượng Ngô Hoàng Anh (27 tuổi, ngụ KP.1, phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) và Nguyễn Khánh Hưng (18 tuổi, ngụ xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất) đều là nhân viên bảo vệ của Công ty L.H, là nghi can lấy trộm tài sản của khách đến uống cà phê tại quán T.N (phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa).

(ĐN)- Ngày 1-2, Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ 2 đối tượng Ngô Hoàng Anh (27 tuổi, ngụ KP.1, phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) và Nguyễn Khánh Hưng (18 tuổi, ngụ xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất) đều là nhân viên bảo vệ của Công ty L.H, là nghi can lấy trộm tài sản của khách đến uống cà phê tại quán T.N (phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa).

Các đối tượng bị bắt tại công an.
Các đối tượng bị bắt tại công an.

Trước đó khoảng 13 giờ 30 ngày 31-1, Công an phường Tân Hiệp nhận được thông tin trình báo của anh V.N. (ngụ phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa). Vào ngày 30-1, anh N. đi xe máy đến quán cà phê T.N để uống cà phê, trong cốp xe có để 1 máy tính bảng. Khi anh N. ra về thì phát hiện chiếc máy tính bảng đã bị mất. Đến trưa 31-1, qua hệ thống định vị anh N. phát hiện chiếc máy tính bảng của mình vẫn còn ở quán cà phê T.N nên đã đến tìm. Tại đây, anh N. phát hiện Anh và Hưng (đều là bảo vệ tại quán cà phê T.N) đang sử dụng nên đã báo cho công an đến bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Ngô Hoàng Anh khai trong lúc anh N. đến quán nhưng phát hiện cốp xe anh này không khóa nên Anh đã lục lấy chiếc máy tính trên và giao lại cho Hưng cất giữ. Do chiếc máy tính bảng hết pin nên sáng hôm sau, cả hai cùng đưa đến quán cà phê nơi mình làm việc để sạc pin thì bị anh N. phát hiện báo công an.

Trần Danh

 

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích