Báo Đồng Nai điện tử
En

Ra quân kiểm tra các bến tàu, bến phà chở khách dịp tết

02:02, 07/02/2016

(ĐN)- Ngày 6-2, Cục đường thủy nội địa Việt Nam đã ra quân đồng loạt kiểm tra các bến tàu khách, bến phà trọng điểm cả nước nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại dịp tết.

(ĐN)- Ngày 6-2, Cục đường thủy nội địa Việt Nam đã ra quân đồng loạt kiểm tra các bến tàu khách, bến phà trọng điểm cả nước nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại dịp tết.

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy Đồng Nai tuần tra đảm bảo an toàn giao thông trên sông.
Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy Đồng Nai tuần tra đảm bảo an toàn giao thông trên sông.

Theo đó, trong đợt kiểm tra này, đơn vị chức năng, chính quyền địa phương sẽ kiểm soát và xử lý nghiêm việc bán vé quá giá quy định. Đồng thời, xử lý các bến tàu khách chở quá số người, hàng hóa vượt quá vạch dấu mớn nước (vạch sơn trên thân tàu) hoặc phương tiện không bảo đảm an toàn, không trang bị phao cứu sinh.

Tại Đồng Nai, ông Nguyễn Phan Trong, Phó chánh thanh tra giao thông (Sở Giao thông - vận tải) cho biết, trước và sau Tết Nguyên đán là những ngày cao điểm, các bến đò, bến phà có rất đông hành khách đi lại nên lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động vận tải hành khách đường thủy. Đồng thời, kiên quyết không để xảy ra tình trạng, các chuyến tàu, phà chở vượt quá số lượng người cho phép.

“Đặc điểm ở Đồng Nai là có nhiều bến phà chở khách, nhiều điểm du lịch cũng có thuyền phục vụ nhu cầu đi lại của khách du lịch nên vào dịp tết, hoạt động này cần được kiểm soát nghiêm. Qua kiểm tra, các bến phà đều chấp hành, cam kết thực hiện chở khách bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, cũng xảy ra hiện tượng nhiều hành khách không chịu mặc áo phao khi đi phà” - ông Trong nhấn mạnh.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 18 bến khách với gần 2 ngàn phương tiện thủy tập trung chủ yếu ở TP.Biên Hòa, các huyện Vĩnh Cửu, Tân Phú… Ý thức chấp hành an toàn giao thông đường thủy của người dân chưa cao, nhiều người còn lơ là, không mặc áo phao khi đi phà. Trong Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa vừa được Chính phủ ban hành, ngày 1-6 tới đây, người đi đò, phà không mặc áo pháo sẽ bị phạt 100-200 ngàn đồng; hành khách gây mất trật tự, an toàn trên phương tiện sẽ bị phạt tiền 200.000 - 500.000 đồng.

Thanh Hải

 

Tin xem nhiều