Báo Đồng Nai điện tử
En

Đưa công tác tuyên truyền bầu cử đi vào chiều sâu

02:03, 29/03/2016

(ĐN)- Ngày 29-3, các thành viên Tiểu ban tuyên truyền thuộc Ủy ban bầu cử tỉnh đã họp bàn giải pháp đưa công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu để mọi tầng lớp nhân dân đều hiểu mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

(ĐN)- Ngày 29-3, các thành viên Tiểu ban tuyên truyền thuộc Ủy ban bầu cử tỉnh đã họp bàn giải pháp đưa công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu để mọi tầng lớp nhân dân đều hiểu mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Kim Bằng, Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, Trưởng tiểu ban tuyên truyền phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Lê Kim Bằng, Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, Trưởng tiểu ban tuyên truyền phát biểu tại buổi làm việc.

Theo ông Lê Kim Bằng, Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, Trưởng tiểu ban tuyên truyền cho biết, qua gần 1 tháng triển khai thực hiện, đến nay công tác tuyên truyền bầu cử đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai ngày càng rầm rộ.

Hình thức tuyên truyền cũng được thực hiện đa dạng, phong phú, phù hợp với nhiều đối tượng, trong đó có tuyên truyền thông qua báo, đài; thông qua hệ thống cổng thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương; tuyên truyền bằng trực quan; bằng xe thông tin lưu động, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật...

Ông Bùi Quang Huy, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc
Ông Bùi Quang Huy, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, một số thành viên trong Tiểu ban tuyên truyền cho rằng, hiện việc in ấn tờ rơi, áp phích tập trung một đầu mối về Sở Nội vụ, nhưng các ấn phẩm này chưa được triển khai, số lượng in chưa đảm bảo so với nhu cầu đề ra, nên vẫn chưa có tài liệu cấp phát cho các đối tượng là công nhân trong và ngoài các khu công nghiệp.

Trong khi đó, theo Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Văn Thuộc, thì công tác tuyên truyền đóng vai trò rất quan trọng, chiếm đến 50% thành công của cuộc bầu cử, vì vậy không có lý do gì thiếu tài liệu. Ông Thuộc khẳng định, việc tập trung tài liệu về một đầu mối là để đảm bảo thông tin; còn tài liệu thì đảm bảo đủ, không thiếu, nhưng các đơn vị phải tính toán lại số lượng, tránh trùng lắp, tránh lãng phí.

Ông Huỳnh Văn Tịnh, Giám đốc Sở Lao động, thương binh - xã hội kiến nghị giải pháp tuyên truyền trong công nhân
Ông Huỳnh Văn Tịnh, Giám đốc Sở Lao động, thương binh - xã hội kiến nghị giải pháp tuyên truyền trong công nhân

Tại cuộc họp, ông Lê Kim Bằng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Theo đó, Sở Tư pháp sẽ chịu trách nhiệm biên soạn nội dung các tờ gấp để cấp phát cho công nhân ở các khu công nghiệp với nội dung thiết thực, cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và phải có hình thức đẹp mắt, thu hút người đọc. Các cơ quan, ban, ngành cần phân nhóm đối tượng để tuyên truyền cho phù hợp, nhất là phải có kế hoạch tuyên truyền cụ thể cho nhóm công nhân, sinh viên, tôn giáo, đoàn viên và đoàn thể chính trị xã hội, nhóm người yếu thế trong xã hội như người khuyết tật...

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục đa dạng hình thức tuyên truyền. Cụ thể, bên cạnh tuyên truyền bằng xe cổ động còn sử dụng xe máy để tuyên truyền ở mọi ngóc ngách của các ấp, khu phố; treo băng rôn, pa nô ở các tuyến đường chính và trong các nhà máy, khu công nghiệp; đẩy mạnh xã hội hóa trong tuyên truyền bằng cách phối hợp tuyên truyền với quảng cáo cho doanh nghiệp; các cơ quan truyền thông tăng cường có nhiều bài viết phản bác luận điệu xuyên tạc, nói xấu cuộc bầu cử của các thế lực thù địch...

Tin và ảnh: Ngọc Thư

 

 

 

Tin xem nhiều