Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiêu hủy gần 700kg thịt heo biến sắc, bốc mùi hôi thối

11:05, 13/05/2016

(ĐN)- Ngày 12-5, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về  môi trường (PC49) Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện và Trạm Thú y huyện Thống Nhất đã tiến hành kiểm tra, bắt quả tang cơ sở giết mổ heo bệnh, heo chết do ông Lã Văn Công (ngụ ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1) làm chủ.

(ĐN)- Ngày 12-5, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về  môi trường (PC49) Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện và Trạm Thú y huyện Thống Nhất đã tiến hành kiểm tra, bắt quả tang cơ sở giết mổ heo bệnh, heo chết do ông Lã Văn Công (ngụ ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 6 con heo chết không rõ nguyên nhân, thịt có biểu hiện biến đổi màu sắc đã được mổ để trên sàn nhà, trong đó có 4 con heo đã được mổ thịt và bỏ vào thùng đá, 2 con heo bệnh chưa giết mổ đang nằm trên sàn. Trong chuồng có 4 con. Tổng số heo trên có khối lượng khoảng 680kg.

Cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy theo quy định. Riêng một con heo nái trọng lượng 170kg chưa có dấu hiệu mắc bệnh nên đang được cơ quan thú y truy xuất nguồn gốc và theo dõi trong vòng 10 ngày.

Hoàng Nguyên

 

Tin xem nhiều