Báo Đồng Nai điện tử
En

Kẹt thang máy tự chế, một người tử vong

04:06, 20/06/2016

(ĐN)- Ngày 20-6, Công an phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) cho biết, sau khi điều tra xác minh, công an xác định ông T.N.T (56 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) tử vong là do tai nạn tại nhà nên lực lượng chức năng đã để cho gia đình lo hậu sự.

(ĐN)- Ngày 20-6, Công an phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) cho biết, sau khi điều tra xác minh, công an xác định ông T.N.T (56 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) tử vong là do tai nạn tại nhà nên lực lượng chức năng đã để cho gia đình lo hậu sự.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. ảnh CTV
Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn (ảnh CTV)

Trước đó, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, người dân nghe tiếng động lớn phát ra từ nhà ông T., sau đó nghe tiếng người kêu cứu thất thanh nên đã chạy đến hỗ trợ.

Tại đây, mọi người phát hiện ông T. đã bị kẹt cứng vào chiếc thang máy tự chế được gia đình sử dụng để vận chuyển đồ từ lầu 2 xuống đất. Ngay sau đó, mọi người đã tìm mọi cách đưa ông T. ra ngoài, nhưng ông này đã tử vong.

Được biết, gia đình ông T. chuyên kinh doanh hàng hóa nên đã sử dụng thang máy tự chế này để vận chuyển hàng lên xuống giữa các tầng trong nhà.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích