Báo Đồng Nai điện tử
En

Phẫu thuật thành công khối u nặng hơn 1 kg ở cổ

10:06, 16/06/2016

(ĐN) - Ngày 15-6, sau 3 ngày được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Thống Nhất phẫu thuật cắt khối u nặng hơn 1 kg ở cổ, bệnh nhân Phạm Thị Cúc, 78 tuổi, ngụ tại xã Phú Túc (huyện Định Quán) đã tỉnh táo, dễ thở hơn và đã nói chuyện được bình thường.

(ĐN) - Ngày 15-6, sau 3 ngày được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Thống Nhất phẫu thuật cắt khối u nặng hơn 1 kg ở cổ, bệnh nhân Phạm Thị Cúc, 78 tuổi, ngụ tại xã Phú Túc (huyện Định Quán) đã tỉnh táo, dễ thở hơn và đã nói chuyện được bình thường.

3. Bác sĩ Bùi Văn Linh, Phó Khoa ngoại lồng ngực Bệnh viện đa khoa Thống Nhất tái khám lại cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: Đặng Ngọc.
Bác sĩ Bùi Văn Linh, Phó Khoa ngoại lồng ngực Bệnh viện đa khoa Thống Nhất tái khám lại cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: Đặng Ngọc.

Ngày 31-5, bà Cúc nhập viện điều trị bệnh do mệt, khó thở. Qua khám bệnh và qua kết quả xét nghiệm máu, siêu âm tuyến giáp, chụp CT cổ, các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực chẩn đoán, bà Cúc bị đa nhân giáp 2 thùy thòng xuống trung thất, chèn ép bó hẹp khí quản. Các bác sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ và cắt bỏ thành công khối u nặng hơn 1kg.

Bác sĩ Hoàng Văn Minh, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cho biết, đây là ca phẫu thuật bướu ở cổ to nhất mà bệnh viện từng thực hiện. Ca mổ này rất khó, vì kích thước bướu lớn, bệnh nhân lại kèm theo nhiều bệnh lý nội khoa nặng như: bệnh thận mạn, tiểu đường tuýp 2, tăng huyết áp, cường giáp đã điều trị. Do đó, sẽ dễ có biến chứng khi mổ, nhất là chảy máu khi mổ, bị nhuyễn khí quản do bướu tuyến giáp quá lớn chèn ép lâu ngày, nguy cơ sau mổ bị xẹp khí quản không thở được.

Cũng theo bác sĩ Minh, nguyên nhân dẫn đến khối u nói trên là do bệnh nhân bị bướu cổ nhưng không điều trị khi bướu còn nhỏ. Nếu khối u này không được phẫu thuật cắt bỏ kịp thời sẽ liên tục phát triển, làm bó chặt khí quản, bệnh nhân bị khó thở lâu ngày, dẫn đến suy hô hấp và dễ tử vong.      

Đặng Ngọc

 

 

Tin xem nhiều