Báo Đồng Nai điện tử
En

Xuân Lộc trồng hơn 700 hécta rừng

10:06, 27/06/2016

(ĐN)- Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Xuân Lộc cho biết, năm 2016 đơn vị thực hiện trồng mới khoảng 700 hécta cây rừng, bao gồm khối lượng lâm sinh tỉnh giao và khối lượng lâm sinh do đơn vị tự xây dựng.

(ĐN)- Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Xuân Lộc cho biết, năm 2016 đơn vị thực hiện trồng mới khoảng 700 hécta cây rừng, bao gồm khối lượng lâm sinh tỉnh giao và khối lượng lâm sinh do đơn vị tự xây dựng. Để hạn chế tình trạng cây rừng bị chết do điều kiện khí hậu khắc nghiệt, năm nay Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện đã chuyển từ các loại cây sao, dầu sang trồng các loại cây có khả năng chống chịu nắng hạn tốt hơn, như: gõ, giáng hương, sến, cẩm, keo lai… Ngay sau khi mưa xuống, đơn vị đã nhanh chóng triển khai công tác trồng rừng. Đến nay diện tích rừng trồng tỉnh giao đạt khoảng 90%; diện tích rừng trồng do đơn vị tự xây dựng khoảng 50%. Dự kiến thời gian hoàn tất công tác trồng rừng năm 2016 của huyện là vào cuối tháng 7-2016.          

  Hải Đình

 

Tin xem nhiều