Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngày 10-7, chỉnh sửa vòng xoay cổng 11

09:07, 06/07/2016

(ĐN)- Cục Quản lý đường bộ IV mới đây vừa chấp thuận cho gia hạn việc thi công chỉnh sửa nút giao vòng xoay cổng 11 (TP.Biên Hòa) đến ngày 10-7.

(ĐN)- Cục Quản lý đường bộ IV vừa chấp thuận cho gia hạn việc thi công chỉnh sửa nút giao vòng xoay cổng 11 (TP.Biên Hòa) đến ngày 10-7. 

Nút giao thông vòng xoay cổng 11 luôn tập trung đông đúc lượng phương tiện là xe tải ben, xe container… di chuyển lộn xộn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông.
Nút giao thông vòng xoay cổng 11 luôn tập trung đông đúc lượng phương tiện là xe tải ben, xe container… di chuyển lộn xộn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Trước đó, UBND tỉnh đã yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư Đồng Thuận, đơn vị chủ đầu tư thực hiện một số thay đổi về phân làn, phân luồng xe nhằm khắc phục những bất cập dẫn đến tai nạn giao thông và kẹt xe kéo dài tại khu vực này. Việc thu hẹp bán kính vòng xoay, mở dải phân cách trên quốc lộ 51 hướng từ Vũng Tàu đi TP.Biên Hòa (tại km4+566 và km5+395), lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông… phải hoàn thành chỉnh sửa trước ngày 21-6.

Tuy nhiên, phía đơn vị chủ đầu tư cho biết, trong quá trình thi công đã phát sinh một số vấn đề kỹ thuật như có độ chênh lớn: khoảng 60cm giữa 2 mặt đường quốc lộ 51 và đường Võ Nguyên Giáp; thiết kế kỹ thuật quốc lộ 51 không đảm bảo an toàn cho lưu thông 2 chiều, do đó phải lùi thời hạn chỉnh sửa khu vực vòng xoay cổng 11 đến ngày 10-7.

Nút giao thông vòng xoay cổng 11 là nơi giao nhau giữa quốc lộ 51 và các đường Bùi Văn Hòa, Võ Nguyên Giáp. Khu vực này luôn có mật độ phương tiện lưu thông cao, thường xảy ra kẹt xe nghiêm trọng vào giờ cao điểm, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

T. Hải

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích