Báo Đồng Nai điện tử
En

Giận chồng, giết con, lãnh án

02:09, 29/09/2016

(ĐN)- Ngày 29-9, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Bùi Thúy Ngân (25 tuổi, ngụ tại phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) 7 năm tù giam tội giết người.

(ĐN)- Ngày 29-9, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Bùi Thúy Ngân (25 tuổi, ngụ tại phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) 7 năm tù giam tội giết người.

Bị cáo Thúy Ngân tại tòa.
Bị cáo Thúy Ngân tại tòa.

Vào năm 2011, Thúy Ngân kết hôn với anh Phạm Ngọc Duy và sinh được cháu Phạm N. (3 tuổi). Do cuộc sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn nên Ngân đã đưa con về nhà mẹ đẻ sinh sống.

Do nghĩ chồng và gia đình không quan tâm đến mình nữa nên ngày 9-3, Ngân lấy một con dao Thái Lan bỏ vào giỏ xách rồi đưa cháu Phạm N. đến nhà nghỉ D.Đ (phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) thuê phòng số 7 để nghỉ. Sau khi để cháu N.ngủ trên giường, Ngân viết 2 lá thư tuyệt mệnh để lại rồi dùng chiếc gối đè lên mặt cháu N. cho đến khi tắt thở.

Sau đó, Ngân tự dùng dao cắt vào cổ tay, đâm 1 nhát vào ngực và cắt vào cổ của mình nhưng không chết. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, chủ nhà nghỉ phát hiện và đưa đi cấp cứu. Hậu quả, cháu N. tử vong, Ngân thoát chết.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều