Báo Đồng Nai điện tử
En

Trại nuôi heo gây ô nhiễm do không đậy nắp hố ga

10:10, 07/10/2016

(ĐN)- Phó chủ tịch UBND huyện Định Quán Trần Nam Biên cho biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng các hộ dân thuộc ấp Phú Quý 2 (xã La Ngà) và các ấp 94, Suối Dzui (xã Túc Trưng) phải chịu mùi hôi thối từ chất thải heo (Báo Đồng Nai đã đăng bài phản ảnh) là do Trại nuôi heo Mỹ Ngọc chưa thực hiện đúng quy trình xử lý trong quá trình chăn nuôi.

(ĐN)- Phó chủ tịch UBND huyện Định Quán Trần Nam Biên cho biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng các hộ dân thuộc ấp Phú Quý 2 (xã La Ngà) và các ấp 94, Suối Dzui (xã Túc Trưng) phải chịu mùi hôi thối từ chất thải heo (Báo Đồng Nai đã đăng bài phản ảnh) là do Trại nuôi heo Mỹ Ngọc chưa thực hiện đúng quy trình xử lý trong quá trình chăn nuôi.

Cụ thể, nắp hố ga của trại heo, nơi chứa chất thải của hơn 5 ngàn con heo không có nắp đậy. Huyện đã yêu cầu chủ trang trại khắc phục ngay sự cố, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh. Trại heo Mỹ Ngọc hoạt động từ tháng 6-2016, có công suất nuôi khoảng 10 ngàn con heo. Thời gian qua, số heo nuôi trong trại mới chỉ đạt khoảng 5 ngàn con, nhưng trang trại đã không thực hiện đúng theo quy trình xử lý đã đăng ký ban đầu, dẫn đến mùi hôi phát tán ra môi trường, lan tỏa trong khu dân cư cách đó hơn 1km.

Ngọc Liên

Tin xem nhiều