Báo Đồng Nai điện tử
En

Triều cường, mưa lớn có thể gây ngập sâu

09:10, 16/10/2016

(ĐN)- Ngày 16-10, ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, cho biết từ ngày 16 đến 19-10, vùng hạ lưu sông Đồng Nai thuộc TP.Biên Hòa, các huyện Long Thành, Nhơn Trạch có triều cường đạt mức báo động 2.

(ĐN)- Ngày 16-10, ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, cho biết từ ngày 16 đến 19-10, vùng hạ lưu sông Đồng Nai thuộc TP.Biên Hòa, các huyện Long Thành, Nhơn Trạch có triều cường đạt mức báo động 2. Đây là mức triều cường cao nhất từ đầu mùa mưa đến nay. Triều cường sẽ gây ngập lụt ở những vùng trũng ven sông thuộc khu vực xã Tân Hạnh (TP.Biên Hòa) và những khu vực trũng giáp sông thuộc các huyện Nhơn Trạch, Long Thành.

Bên cạnh đó, trong 2-3 ngày tới hoàn lưu cơn bão số 7 sẽ gây mưa lớn ở khu vực phía Nam. Tại Đồng Nai, trong những ngày đầu tuần sẽ có mưa rất lớn trên diện rộng. Triều cường cộng với mưa lớn sẽ khiến nhiều nơi trũng, thoát nước kém thuộc TP.Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch sẽ bị ngập lụt nặng. Nửa cuối tuần, thời tiết tại Đồng Nai sẽ giảm mưa.

Theo tin từ Công ty thủy điện Trị An, năm nay mưa lớn nhưng chủ yếu mưa ở hạ lưu sông Đồng Nai nên đến chiều 16-10, nước về hồ Trị An đạt 60,6m, còn 1,4m nước nữa mới đầy hồ. Vì thế, hồ Trị An vẫn đang trong giai đoạn tích nước.

Hương Giang

Tin xem nhiều