Báo Đồng Nai điện tử
En

Hỗn chiến, 1 người chết, 3 bị cáo vào tù

04:11, 23/11/2016

(ĐN)- Sáng 23-11, Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo: Trần Thế Thành (19 tuổi), ngụ phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa về tội: "Cố ý gây thương tích"; Vòng Thanh Long ( 29 tuổi), ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom và Trần Văn Vũ ( 17 tuổi) ngụ phường Long Bình, Tp. Biên Hòa về tội: "gây rồi trật tự công cộng".

(ĐN)- Sáng 23-11, Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo: Trần Thế Thành (19 tuổi), ngụ phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa về tội: “Cố ý gây thương tích”; Vòng Thanh Long ( 29 tuổi), ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom và Trần Văn Vũ ( 17 tuổi) ngụ phường Long Bình, Tp. Biên Hòa về tội: “gây rồi trật tự công cộng”.

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, vào khoảng 23 giờ, ngày 21-4, các anh: Nguyễn Quang Dũng, Nguyễn Trí Dũng, Võ Văn Học, cùng 2 chị: Phạm Anh Thư và Võ Thị Kim Nguyên rủ nhau đi hát karaoke. Khi đến đường Yên Thế, thuộc ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, thì giữa chị Thư và anh Học xảy ra mâu thuẫn nên cả nhóm dừng lại. Tại đây, Nguyên đã dùng tay tát vào mặt anh Học và được mọi người can ngăn.

Khoảng 5 phút sau, có 4 thanh niên, trong đó có Vòng Thanh Long đi tới gặp anh Nguyễn Trí Dũng chửi và dùng tay tát vào mặt Trí Dũng và bị anh này đánh trả. Lúc này, Trần Văn Vũ và Trần Thế Thành (bạn của Long) đi tới cùng đánh nhóm của Trí Dũng.

Thấy vậy, Thành cầm con dao bấm để sẵn trên giỏ xe lao vào đâm Nguyễn Trí Dũng 1 nhát vào ngực và 2 nhát vào lưng, gây tỷ lệ thương tật 27%. Trong lúc 2 bên đánh nhau hỗn loạn thì Nguyễn Văn Dũng bị 1 đối tượng (hiện chưa xác định được) dùng dao đâm 1 nhát vào bụng. Sau đó, Nguyễn Quang Dũng, Nguyễn Trí Dũng, Trần Văn Vũ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, riêng anh Quang Dũng được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy nhưng đã tử vong .

Ngày 26-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã ra  quyết định khởi tố vụ án: “ Giết người”, “ Cố ý gây thương tích” và “ Gây rối trật tự công cộng”, đồng thời chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 21-7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tách hành vi “Cố ý gây thương tích” và “ gây rối trật tự công cộng” của các bị can: Trần Thế Thanh, Vòng Thanh Long và Trần Văn Vũ để điều tra theo thẩm quyền. Qua điều tra, các bị cáo đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hội đồng xét xử tuyên phạt: Trần Thế Thanh 2 năm 6 tháng tù giam về tội “ Cố ý gây thương tích; Vòng Thanh Long, 14 tháng tù giam và Trần Văn Vũ 7 tháng tù giam về tội “ gây rối trật tự công cộng”. Các bị cáo phải bồi thường cho người bị hại số tiền 152 triệu đồng, riêng bị cáo Thành bồi thường thêm cho anh Nguyễn Trí Dũng 25 triệu đồng.

                                                                             Hồng Lĩnh

Tin xem nhiều